Ðức thánh cha sẽ gặp gỡ

quốc vương Tây Ban Nha

 

Ðức thánh cha sẽ gặp gỡ quốc vương Tây Ban Nha.

Vatican [AFP 24/9/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI sẽ gặp gỡ quốc vương Tây Ban Nha vào ngày 7 tháng 11 năm 2010.

Hôm thứ Sáu 24 tháng 9 năm 2010, Tòa thánh đã chính thức công bố chương trình viếng thăm Tây Ban Nha của Ðức thánh cha. Theo chương trình, Ðức thánh cha sẽ gặp gỡ quốc vương Juan Carlos và hoàng hậu tại Barcelona là nơi mà ngài sẽ thánh hiến nhà thờ "Sagrada Familia" [Thánh Gia], một công trình của kiến trúc sư Antoni Gaudi.

Trong chuyến tông du hải ngoại lần thứ 18 này, Ðức thánh cha sẽ không đến thủ đô Madrid. Ngài chỉ đến đây vào tháng 8 năm 2011, nhân dịp Ðại hội giới trẻ thế giới.

Ðây là lần thứ hai Ðức thánh cha Benedicto XVI trở lại Tây Ban Nha. Ngài viếng thăm Tây Ban Nha lần thứ nhứt hồi năm 2006, nhân Ðại Hội Gia Ðình quốc tế được tổ chức tại Valencia.

Theo chương trình chuyến viếng thăm, ngày 6 tháng 11 năm 2010, Ðức thánh cha sẽ đến Santiago de Compostella. Tại đây, ngài sẽ hội kiến với hoàng tử nối ngôi Felipe và phu nhân, công nương Letizia Ortiz.

Sau khi viếng thăm nhà thờ chính tòa và dùng bữa với các Ðức hồng y và Giám mục Tây Ban Nha, Ðức thánh cha sẽ cử hành thánh lễ ngoài trời. Ðây là cao điểm của Năm Thánh thánh Giacobe.

Chúa Nhựt 7 tháng 11 năm 2010, Ðức thánh cha sẽ có cuộc gặp gỡ riêng với quốc vương Carlos và hoàng hậu Sofia trước khi cử hành thánh lễ để thánh hiến nhà thờ "Sagrada Familia". Công trình kiến trúc này đã bị bỏ dở sau khi kiến trúc sư Gaudi qua đời hồi năm 1926. Sau đó, việc xây cất ngôi nhà thờ này đã được hoàn tất và được Liên hiệp quốc xếp vào danh sách những di sản của thế giới.

Trước khi lên đường trở về Roma, Ðức thánh cha sẽ viếng thăm các cơ sở của một tổ chức bác ái chuyên chăm sóc các trẻ em khuyết tật.

Chuyến viếng thăm Tây Ban Nha của Ðức thánh cha đã được loan báo hồi đầu tháng 3 năm 2010, khi nổ ra những cuộc tranh cãi sôi nổi về luật nới lỏng việc phá thai mà các Ðức giám mục nước này chống đối một cách quyết liệt bằng nhiều cuộc biểu tình.

Luật nới lỏng việc phá thai đã được chính phủ Tây Ban Nha ký ban hành ngày 5 tháng 7 năm 2010. Chỉ vài tuần lễ sau khi luật này có hiệu lực, Ðức cha Ignacio Carrasco de Paula, người Tây ban nha, chủ tịch Hàn lâm viện Tòa thánh về sự sống đã kịch liệt chỉ trích thủ tướng nước này, ông Zapatero. Ðức cha chủ tịch Hàn lâm viện Tòa thánh về sự sống gọi luật này là một "luật tuyệt đối ngu xuẩn" phù hợp với não trạng của ông Zapatero là người "không có khả năng để hiểu được thế nào là một luật".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page