Giáo hội Công giáo tại Peru

kêu gọi bảo vệ sự sống , gia đình

và các quyền căn bản của con người

 

Giáo hội Công giáo tại Peru kêu gọi bảo vệ sự sống, gia đình và các quyền căn bản của con người.

Lima, Peru [CNA 23/9/2010] - Giáo hội Công giáo tại Peru kêu gọi bảo vệ sự sống, gia đình và các quyền cơ bản của con người trong cuộc bầu cử sắp tới.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Tư 22 tháng 9 năm 2010, các Ðức giám mục Peru nhắn nhủ các cử trị rằng để xử dụng lá phiếu của mình một cách sáng suốt và có trách nhiệm, họ phải xem xét chiều kích đạo đức của các ứng cử viên.

Trong tuyên ngôn, các Ðức giám mục Peru nhấn mạnh: "giáo huấn xã hội của Giáo hội dạy rằng để biết thế nào là điều đúng đắn và phù hợp nhứt trong việc thực thi công ích, cần phải xét xem tính tối thượng của con người, các quyền cơ bản của con người có được bảo đảm và thăng tiến và những người yếu kém nhứt trong xã hội có được quan tâm đến không".

Các vị chủ chăn Giáo hội tại Peru khẳng định rằng "cái nhìn đạo đức và luân lý của các ứng cử viên đối với những giá trị nền tảng như việc bênh vực sự sống, gia đình, hôn nhân, phẩm giá người phụ nữ và quyền con người cần phải được xét đến, bởi vì tương lai của xứ sở đòi hỏi phải có một nền đạo đức để cải tổ xã hội."

Các Ðức giám mục Peru cũng kêu gọi các cơ quan truyền thông hãy tôn trọng sự thật, công lý và công ích, nhứt là tôn trọng đời sống riêng tư của các cá nhân. Các ngài cũng nói rằng các ứng cử viên cần phải có cách cư xử văn minh và tôn trọng trong cuộc vận động bầu cử.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page