Tòa thánh kêu gọi xây dựng

một thế giới không có võ khí hạt nhân

 

Tòa thánh kêu gọi xây dựng một thế giới không có võ khí hạt nhân.

Vienne, Áo quốc [Zenit 23/9/2010] - Tòa thánh kêu gọi xây dựng một thế giới không có võ khí hạt nhân.

Hôm 21 tháng 9 năm 2010, trong bài phát biểu tại hội nghị lần thứ 54 của Cơ quan nguyên tử năng quốc tế diễn ra tại Vienne, Áo Quốc, Ðức cha Ettore Balestero, thứ trưởng ngoại giao Tòa thánh, nói rằng Hiệp Ước cấm sản xuất võ khí hạt nhân là "nền tảng để đẩy mạnh việc giải trừ võ khí hạt nhân và là một yếu tố quan trọng cho việc phát huy những ứng dụng của nguyên tử năng vào những mục đích hòa bình".

Ðại diện của Tòa thánh mong rằng Hiệp ước này là văn kiện pháp lý duy nhứt tiến tới một thế giới không có võ khí hạt nhân sẽ không bao giờ bị suy yếu.

Ðức cha Balestero cũng cầu mong rằng mọi quốc gia đều hợp tác với nhau để thực thi hiệp ước này.

Trích sứ điệp của Ðức thánh cha gởi cho hội nghị Liên hiệp quốc để duyệt lại Hiệp ước này, thứ trưởng ngoại giao Tòa thánh nhắc lại rằng "hòa bình đặt nền tảng trên sự tin tưởng và tôn trọng các nghĩa vụ chứ không chỉ trên sự cân bằng các lực lượng".

Về việc ứng dụng nguyên tử năng vào các mục đích hòa bình, Ðức cha Balestero nói đến một số vấn đề khẩn cấp như cải thiện nguồn nước uống, loại trừ các ký sinh trùng mang bệnh tật.

Ngoài ra, đại diện của Tòa thánh cũng khuyến khích ứng dụng nguyên tử năng vào việc chữa trị bệnh ung thư.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page