Vài nét về Giáo hội Công giáo

tại đảo La Réunion

 

Vài nét về Giáo hội Công giáo tại đảo La Réunion.

Reunion [La Croix 22/9/2010] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Nét nổi bật nhứt của Giáo hội Công giáo tại đảo La Reunion được thể hiện trong cuộc hành hương hằng năm tại trung tâm Thánh Mẫu Saint Leu, miền duyên hải phía đông của đảo này. Ðây là dịp để người Công giáo trong đảo gặp gỡ nhau.

Hôm Chúa Nhựt 19 tháng 9 năm 2010, đã có khoảng 15 ngàn người Công giáo La Reunion tập trung tại quảng trường Notre Dame de la Salette, dưới chân trung tâm Thánh Mẫu có tên là "Ðức Bà Ðẹp". Người dân đảo này tin rằng năm 1859, Ðức Mẹ đã cứu họ khỏi một trận dịch tả.

Gislaine, một nữ y tá đến từ Saint Louis, cách trung tâm hành hương 20 cây số. Bà nói rằng bà đến đây để xin được khỏe mạnh và hằng ngày dùng đủ. Cuộc sống khó khăn, hai đầu lương vẫn chưa đủ vào đâu. Bà nói rằng chỉ có lời cầu nguyện mới có sức nâng đỡ bà.

Odji, một thiếu nữ 21 tuổi đến từ một vùng núi cách đó vài cây số. Trong suốt tuần cửu nhựt, cô đều đến trung tâm để tham gia các buổi gẫm đàng Thánh Giá. Cô nói rằng mọi gia đình Công giáo đều tuân giữ truyền thống này. Cô cũng xin Ðức Mẹ giúp cô tìm được việc làm. Cô nói rằng tỷ lệ thất nghiệp trong vùng của cô cao hơn tại thủ đô. Chỉ có Ðức Bà La Salette mới có thể nâng đỡ những cố gắng của cô.

Người dân La Reunion rất đạo đức.

Cha Pascal Mussard, một linh mục mới được truyền chức cách đây một năm, nói rằng các nhà thờ luôn chật ních trong các thánh lễ Chúa Nhựt. Trong các việc đạo đức thì việc tôn kính Ðức Mẹ được xem là quan trọng nhứt. Theo vị linh mục này, hằng năm giáo phận đều tổ chức 5 cuộc hành hương kính Ðức Mẹ.

Cha Lilian Pavet, tổng đại diện giáo phận La Reunion, xem các việc đạo đức của người dân đảo này như biểu hiện của một nền "đạo đức bình dân".

Lịch sử Giáo hội tại đảo này chỉ mới có từ 300 năm. Thật ra, đảo này cũng chỉ bắt đầu có người ở từ thế kỷ 17 với nhiều làn sóng di dân đến từ các nơi như Madagascar, miền đông Phi Châu, miền Tây và đông nam Ấn độ, miền nam Ấn độ, cũng như Trung Quốc và Âu Châu.

Linh mục tổng đại diện La Reunion nói rằng đối với những người di dân này, đạo Công giáo là thứ "thẻ thông hành" để hội nhập. Ðiều này hoàn toàn đúng khi việc buôn bán nô lệ bị bãi bỏ năm 1848: đã có khoảng 62 ngàn người nô lệ được giải phóng và đồng loạt xin trở lại Công giáo.

Trong bài giảng Thánh lễ hôm Chúa Nhựt 19 tháng 9 năm 2010, Ðức cha Gilbert Aubry, Giám mục Giáo phận, đã khuyến khích các tín hữu hãy tôn trọng tính pha chủng của xã hội La Reunion. Ngài nhắc lại: "Liên Hiệp Quốc đã nhìn nhận tính hợp chủng của chúng ta. Hợp chủng là một điều kỳ diệu. Chúng ta phải biết duy trì nó".

Thật vậy, mùa hè vừa qua, Liên hiệp quốc đã xếp đảo La Reunion vào danh sách những di sản thế giới.

Trong đám đông, những người thiện nguyện luôn tỏ ra tích cực. Nhóm thiện nguyện có tên là "Hy vọng", với khăn quàng xanh, len lỏi vào đám đông để mang nước đến cho họ. Ðề cao gương của các thiện nguyện viên, Ðức cha Aubry nhấn mạnh đến trách nhiệm của người tín hữu. Ngài nhắc lại nhiều lần: "Ðạo không phải là một thứ trình diễn văn nghệ". Ðức cha kêu gọi xây dựng một đức tin "tác động" trong mọi lãnh vực của cuộc sống, nhứt là kinh tế và chính trị.

Cha Payet nói rằng hiện có nhiều phong trào Giáo hội, nhưng chưa đủ. Một dấu hiệu đáng mừng là giáo phận luôn tổ chức các khóa thường huấn cho giáo dân.

Một trong những thách đố lớn của Giáo phận là giới trẻ. Ðảo La Reunion là một trong những tỉnh trẻ trung nhứt của nước Pháp. 36 phần trăm dân số trên đảo trong độ tuổi dưới 20. Linh mục tổng đại diện nhìn nhận rằng sau khi trẻ em chịu phép thêm sức, không có những đoàn thể để đáp ứng những nhu cầu của các em. Do đó, giáo phận chỉ còn biết trông chờ nơi Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Madrid, Tây Ban Nha vào năm 2011 để đẩy mạnh mục vụ giới trẻ.

Tình trạng thiếu linh mục cũng là một mối quan tâm của giáo phận. Hiện Giáo phận có 126 linh mục. Ðây là một con số tương đối cao. Nhưng vì việc thực hành đạo của đông đảo giáo dân, cho nên con số linh mục này không là bao.

Làm thế nào để Giáo hội luôn giữ được sự "gần gũi" với giáo dân? Ðó là vấn đề mà các Ðức giám mục trong vùng Ấn độ dương sẽ thảo luận trong phiên họp sắp tới của Hội đồng Giám mục.

La Reunion là một đảo thuộc Pháp nằm trong ấn độ dương, về phía đông Madagascar, với dân số khoảng 800 ngàn người.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page