Các Ðức giám mục Hoa kỳ kêu gọi

người Công giáo vận động để Thượng viện

phê chuẩn Hiệp ước giải trừ võ khí hạt nhân

 

Các Ðức giám mục Hoa kỳ kêu gọi người Công giáo vận động để Thượng viện phê chuẩn Hiệp ước giải trừ võ khí hạt nhân.

Washington [CWN 22/9/2010] - Các Ðức giám mục Hoa kỳ kêu gọi người Công giáo vận động để Thượng viện nước này phê chuẩn Hiệp ước giải trừ võ khí hạt nhân.

Trong một tuyên ngôn kêu gọi hành động khẩn cấp, các vị chủ chăn Giáo hội Công giáo tại Hoa kỳ kêu gọi người Công giáo hãy "thúc giục Thượng viện công khai ủng hộ Hiệp Ước giải trừ võ khí hạt nhân, bởi vì hiệp ước này sẽ làm cho Hòa Kỳ và thế giới được an toàn hơn".

Ðược biết tổng thống Hoa kỳ Barack Obama đã ký tên vào Hiệp ước hôm 8 tháng 4 năm 2010. Hiện Hiệp ước đang chờ được Thượng Viện Hoa kỳ phê chuẩn.

Trong lời kêu gọi, các Ðức giám mục Hoa kỳ khẳng định rằng "võ khí hạt nhân là một sự đe đọa nghiêm trọng cho sự sống và phẩm giá con người".

Tuyên ngôn có đoạn viết rằng tuân thủ giáo huấn Công giáo, các Ðức giám mục Hoa kỳ luôn ủng hộ việc bảo vệ các nguyên liệu chế tạo hạt nhân khỏi tay những kẻ khủng bố và tài giảm con số các võ khí hạt nhân. Trong nhiều thập niên qua, các Ðức giám mục Hoa kỳ đã không ngừng thăng tiến những mục tiêu của chính sách nhằm ngăn cản việc sản xuất thứ võ khí khủng khiếp này và cuối cùng loại trừ hẳn chúng.

Theo các vị chủ chăn Giáo hội Công giáo tại Hoa kỳ, "Giáo hội lên án chiến tranh nguyên tử bởi vì việc xử dụng các võ khí nguyên tử không thể bảo đảm sự an toàn cho những người không chiến đấu và khả năng tàn phá và gây phóng xạ của chúng là không thể lường được".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page