Ủy ban hổn hợp Chính thống - Công giáo

tiếp tục thảo luận về

quyền tối thượng của Ðức giáo hoàng

 

Ủy ban hổn hợp Chính thống - Công giáo tiếp tục thảo luận về quyền tối thượng của Ðức giáo hoàng.

Vienna, Áo [CWN 22/9/2010] - Một Ủy ban quốc tế hổn hợp Chính thống và Công giáo đã nhóm họp để tiếp tục thảo luận về quyền tối thượng của Ðức giáo hoàng.

Phiên họp đã khai diễn tại Vienna, Áo quốc, hôm 22 tháng 9 năm 2010. Quyền tối thượng của Ðức giáo hoàng là đề tài mà Ủy ban đã bắt đầu thảo luận tại đảo Chypre hồi năm 2009.

Linh mục Philipp Ryabykh, đại diện của Giáo hội Chính thống Nga tại cuộc hội thảo, nhìn nhận rằng quyền tối thượng của Ðức giáo hoàng là vấn đề phức tạp nhứt trong cuộc đối thoại giữa Chính thống và Công giáo, bởi vì thái độ đối với sự cai quản của Giám mục Roma là vấn đề chủ yếu đối với Giáo hội Công giáo hiện đại.

Linh mục đại diện của Giáo hội Chính thống Nga cũng cho biết: từ lâu, người Công giáo không muốn thảo luận với Chính thống về vấn đề này, vì biết rằng có quá nhiều khác biệt giữa hai bên khi giải thích về vấn đề.

Theo cha Ryabykh, sự kiện đức Gioan Phaolo II và đức đương kiêm Giáo hoàng đồng ý cho Ủy ban thảo luận về vấn đề "quyền tối thượng" của Ðức giáo hoàng là một bước tốt đẹp của Công giáo trong việc xích lại gần với Chính thống.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page