Chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha

một thành công về đại kết

 

Chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha: một thành công về đại kết.

Anh quốc [Zenit 22/9/2010] - Tòa thánh khẳng định rằng chuyến viếng thăm Anh quốc của Ðức thánh cha Benedicto XVI là một thành công về đại kết.

Trong một cuộc phỏng vấn trên báo Người quan sát Roma, Ðức cha Kurt Koch, tân chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo, nói rằng chuyến viếng thăm từ ngày 16 đến 19 tháng 9 năm 2010 của Ðức thánh cha là một thành công về mọi mặt: ngài đã được mọi người đón tiếp một cách nồng hậu và nhìn thấy ngài trong tất cả vẻ đơn sơ và chiều sâu của ngài.

Riêng về phương diện đại kết, Ðức cha Koch nhắc lại rằng trong tất cả 18 bài diễn văn, không có bài nào mà Ðức thánh cha không nhắc đến vai trò của cộng đồng tín hữu trong các xã hội tây phương. Một cách cụ thể, ngài luôn nói đến các cội rễ Kitô của lục địa Âu châu.

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo đặc biệt chú ý đến cuộc gặp gỡ giữa Ðức thánh cha và Ðức tổng giám mục Rowan Williams, Tổng giám mục Anh giáo Canterbury tại điện Lambeth hôm 17 tháng 9 năm 2010. Sau đó, Ðức thánh cha cũng gặp gỡ với các vị đại diện của các Giáo hội Kitô khác tại tu viện Westminster, London.

Theo Ðức cha Koch, hai cuộc gặp gỡ này có một tầm quan trọng đặc biệt, bởi vì sau hai cuộc gặp gỡ, một thông cáo chung đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc đẩy mạnh các quan hệ đại kết và đào sâu cuộc đối thoại thần học, nhứt là về chủ đề "Giáo hội như hiệp thông".

Trong cuộc phỏng vấn trên báo người quan sát Roma, Ðức cha chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo cũng nhấn mạnh đến một số cử chỉ có ý nghĩa của Ðức thánh cha và nhà lãnh đạo tinh thần của Liên hiệp Anh Giáo Thế giới: hai vị đã trao cho nhau cái hôn bình an và vào cuối cuộc gặp gỡ, hai vị đã cùng nhau ban phép lành cho những người hiện diện.

Theo Ðức cha Koch, đây là những giây phút rất cảm động. Ðức cha Koch nói rằng ngài có cảm tưởng là hai nhà lãnh đạo Giáo hội đã có sự đồng cảm về nhiều điểm và cùng đưa ra một sứ điệp giống nhau về sự cần thiết phải có một chứng tá chung trong một xã hội tục hóa.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page