Các tín hữu Kitô lo sợ nhân dịp

Lễ thanh tẩy của người Ấn giáo

 

Các tín hữu Kitô lo sợ nhân dịp Lễ thanh tẩy của người Ấn giáo.

Jabalpur, Ấn độ [Ucanews 21/9/2010] - Các tín hữu Kitô Ấn độ lo sợ nhân dịp Lễ Thanh Tẩy của người Ấn giáo.

Các tín hữu Kitô sắc tộc tại bang Madhya Pradesh nói rằng họ lo ngại cho sự an toàn của mình khi sắp tới Ngày Lễ Thanh Tẩy của người Ấn giáo.

Ðược biết Lễ Narmada Kumbh của Ấn giáo sẽ được cử hành vào tháng 2 năm 2011. Trong ba ngày lễ, các tín đồ Ấn giáo sẽ đổ xô đến các dòng sông để tắm gội và tẩy rửa tội lỗi. Con số người tham dự cuộc hành hương có thể lên đến hằng triệu người.

Ðức cha Gerald Almeida, Giám mục Jabalpur nói với hãng thông tấn Ucanews rằng các tín hữu Kitô lo sợ cho sự an toàn của họ.

Ðức cha Almeida cho biết hiện các gia đình Kitô đang bị nhiều nhóm Ấn giáo buộc phải đóng góp vào các chi phí trong ba ngày lễ của họ.

Nhiều nhà lãnh đạo Kitô cho rằng đảng quốc gia Ấn giáo đang cầm quyền trong bang, đứng đằng sau việc tổ chức Lễ Narmada Kumbh này.

Ðức cha Almeida nói rằng ngài đã cùng một phái đoàn Giám mục đến gặp đại diện chính quyền để bày tỏ quan ngại.

Về phần mình, một linh mục đang làm việc tại chỗ nói rằng tình hình rất căng thẳng. Hiện có một số người Ấn giáo đã đến trong vùng của ngài và yêu cầu các tín hữu Kitô phải đóng góp cho ngày lễ của họ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page