Ý và Tòa thánh đặt vòng hoa

tưởng niệm việc thống nhứt nước Ý

 

Ý và Tòa thánh đặt vòng hoa tưởng niệm việc thống nhứt nước Ý.

Roma [Zenit 21/9/2010] - Ý và Tòa thánh đặt vòng hoa tưởng niệm việc thống nhứt nước Ý và chấm dứt các lãnh thổ Giáo hoàng.

Sáng thứ Hai 20 tháng 9 năm 2010, lần đầu tiên kể từ 140 năm nay, tổng thống Ý, ông Giorgio Napolitano và Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh, đã tham dự việc tưởng niệm việc thống nhứt nước Ý.

Năm 1870, quân đội Piemonte đã tràn qua cửa thành Porta Pia và xâm chiếm các lãnh thổ Giáo hoàng. Kể từ đó, Roma được sát nhập vào nước Ý.

Trong buổi lễ kỷ niệm biến cố, tổng thống Ý và Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh đã đặt vòng hoa tưởng niệm những người đã bỏ mình trong cuộc chiến.

Trong bài diễn văn đọc trong buổi lễ, Ðức hồng y Bertone đã nhấn mạnh đến giá trị tượng trưng cao độ của buổi lễ. Ngài khẳng định rằng Roma ngày nay vừa là thủ đô không thể "chối cãi" được của Nước Ý lại cũng vừa là "ngai tòa" của vị Chủ Chăn Giáo hội hoàn vũ mà mọi người Công giáo trên khắp thế giới đều hướng đến.

Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh cũng nói rằng các thử thách và căng thẳng về tinh thần và luân lý do việc quân đội Ý xâm chiếm Roma tạo ra, cũng đã mở ra những "viễn ảnh mới".

Nước Ý sẽ kỷ niệm 140 năm thống nhứt đất nước vào năm 2011. Nhân dịp này, Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh khẳng định rằng các cộng đồng dân sự và giáo hội tại Ý luôn cương quyết hợp tác với nhau vì lợi ích của con người và xã hội.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page