Ngày 21 tháng 9 là ngày

thế giới cầu nguyện cho hòa bình

 

Ngày 21 tháng 9 là ngày thế giới cầu nguyện cho hòa bình.

Roma [Zenit 21/9/2010] - Thứ Ba 21 tháng 9 năm 2010, các Giáo hội và cộng đồng thế giới đã cử hành Ngày Thế Giới Hòa bình.

Ngày Thế Giới cầu nguyện cho hòa bình này trùng với Ngày Thế Giới Hòa Bình do Liên hiệp quốc khởi xướng. Năm nay, ngày này đặc biệt kêu gọi thế giới chú ý đến Phi Châu và các hoạt động vì hòa bình của các Giáo hội địa phương trong lục địa này.

Hội đồng đại kết các Giáo hội là tổ chức bảo trợ cho Ngày Thế Giới cầu nguyện cho hòa bình, nhấn mạnh rằng các Giáo hội tại Phi Châu đã nỗ lực hoạt động "cho hòa bình trong và giữa các cộng động" tại lục địa này.

Trong một thông cáo, Hội đồng đại kết các Giáo hội Kitô nhắc lại rằng Ngày Thế Giới cầu nguyện cho hòa bình này là môt sáng kiến để chống lại bạo động, được đề ra hồi năm 2004,sau một cuộc gặp gỡ giữa các đại diện của Hội đồng và Liên Hiệp quốc.

Kể từ đó, các Giáo hội Kitô luôn được mời gọi cầu nguyện cho hòa bình và tổ chức các buổi canh thức và phụng vụ, nhứt là để cầu nguyện cho các Giáo hội trong vùng được Hội đồng quan tâm tới.

Năm nay, các vị hữu trách của Giáo hội tại Phi châu và tổng thư ký của Hội đồng đại kết các Giáo hội kito đã gặp nhau tại Nairobi, Kenya để cử hành Ngày thế giới cầu nguyện cho hòa bình.

Riêng tại New York, Hoa kỳ, một nhóm đại diện cho các truyền thống tôn giáo khác nhau đã kêu gọi tổ chức một buổi canh thức tại mọi nơi thờ phượng để "chứng tỏ sức mạnh của lời cầu nguyện và những hình thức tịnh tâm khác để thăng tiến hòa bình và ngăn cản các cuộc xung đột võ trang".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page