Các tín hữu Kitô Algerie bị mang ra xét xử

vì không giữ chay trong tháng Ramadan

của người Hồi giáo

 

Các tín hữu Kitô Algerie bị mang ra xét xử vì không giữ chay trong tháng Ramadan của người Hồi giáo.

Ain El Hammam, Algerie [AFP 21/9/2010] - Một số tín hữu Kitô Algerie bị mang ra xét xử vì không giữ chay trong tháng Ramadan của người Hồi giáo.

Hôm thứ Ba 21 tháng 9 năm 2010, hai công nhân xây dựng tại Ain el Hammam, miền đông Algerie, đã bị đưa ra tòa xét xử vì đã không tuân giữ tháng chay Ramadan của người Hồi giáo. Theo một thông tín viên của hãng thông tấn Pháp AFP, bản án dành cho hai tín hữu Kitô này sẽ được cho công bố vào ngày 5 tháng 10 năm 2010.

Sau phiên tòa, một trong hai người là ông Hocine Hocini nói với hãng thông tấn AFP rằng anh rất lạc quan. Ông Hocini nói: "Tôi không có bất cứ hối tiếc nào. Tôi là một tín hữu Kitô và tôi chấp nhận điều đó".

Ông Hocini, 44 tuổi, cha của một bé gái một tháng tuổi, đã bị cảnh sát Algerie bắt giữ cùng với một đồng nghiệp hôm 13 tháng 8 năm 2010, khi hai người vừa dùng bữa trong một nơi kín đáo tại công trường xây cất.

Ông Hocini tuyên bố: "Chúng tôi là người vô tội. Chúng tôi không làm thiệt hại cho người nào cả. Chúng tôi là tín hữu Kitô và chúng tôi đã không ăn uống trong nơi công cộng".

Trong phiên xử, nhiều ngừi đã tụ tập trước tòa án để ủng hộ hai bị cáo. Họ đã hô những khẩu hiệu chống lại hệ thống tư pháp tại Algerie.

Ông Hocini nói rằng ông rất sung sướng vì có nhiều luật sư đã biện hộ cho hai người.

Ông Mokrane Ait Larbi, một trong những luật sư biện hộ cho hai tín hữu Tin lành trên đây, nhấn mạnh rằng không có bất cứ luật nào cấm các công dân "phá chay" trong tháng Ramadan.

Luật sư Larbi giải thích rằng "Algerie đã phê chuẩn các công ước quốc tế về tự do thờ phượng". Theo ông, việc xét xử hai tín hữu Kitô trên đây là một vi phạm trắng trợn Hiến Pháp.

Biện lý trong phiên tòa yêu cầu tuyên án hai tín hữu Kitô nói trên với một hình phạt tối thiểu là 3 tháng tù.

Tại Algerie hiện có khoảng vài ngàn tín hữu Kitô, phần lớn theo Tin lành.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page