Tòa thánh sửng sốt về cáo buộc

" rửa tiền" của ngân hàng Vatican

 

Tòa thánh sửng sốt về cáo buộc "rửa tiền" của ngân hàng Vatican.

Vatican [AFP 21/9/2010] - Tòa thánh sửng sốt khi chính phủ Ý cáo buộc rằng ngân hàng Vatican "rửa tiền".

Hôm thứ Ba 21 tháng 9 năm 2010, Tòa thánh cho biết rất ngạc nhiên sau khi chính phủ Ý loan báo sẽ cho mở cuộc điều tra về hành động rửa tiền của ngân hàng Vatican.

Trong một thông cáo, phủ Quốc vụ khanh Tòa thánh cũng cho biết "hoàn toàn tin tưởng nơi chủ tịch và tổng giám đốc ngân hàng Vatican".

Theo các cơ quan truyền thông Ý, chủ tịch ngân hàng Vatican, ông Ettore Gotti Tedeschi và một vị hữu trách khác của ngân hàng mà danh tánh không được tiết lộ, đang bị một tòa án tại Roma cho điều tra vì đã vi phạm một luật chống "rửa tiền" được chính phủ Ý ban hành hồi năm 2007. Luật này buộc các ngân hàng phải công bố danh tánh của người có hoạt động tài chính cũng như mục tiêu và bản chất của hoạt động này.

Thông cáo của phủ Quốc vụ khanh Tòa thánh nói rằng Tòa thánh "rất ngạc nhiên và sửng sốt" trước án lệnh nói trên, bởi vì mọi dữ kiện cần thiết đã từng được thông báo cho giới hữu trách của ngân hàng Ý và các hoạt động tương tự vẫn luôn diễn ra với các ngân hàng khác tại Ý.

Tòa thánh nhấn mạnh rằng Tòa thánh luôn muốn có sự minh bạch triệt đễ trong các hoạt động tài chính của ngân hàng Vatican.

Ông Tedeschi, một chuyên gia về đạo đức trong tài chính, đã được bổ nhiệm làm chủ tịch ngân hàng Vatican cách đây một năm.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page