Tòa thánh tuyên bố:

kiểm soát sinh sản không phải là

biện pháp chống lại nghèo đói

 

Tòa thánh tuyên bố: kiểm soát sinh sản không phải là biện pháp chống lại nghèo đói.

Vatican [AFP 21/9/2010] - Tòa thánh tuyên bố rằng kiểm soát sinh sản không phải là biện pháp để chống lại nghèo đói.

Ðại diện của Tòa thánh tại hội nghị thượng đỉnh Liên hiệp quốc về những mục tiêu phát triển của thiên niên kỷ cảnh báo về việc xử dụng những mục tiêu này một cách "có ác ý" để áp đặt những chính sách kiểm soát sinh sản tại những nước nghèo.

Hôm thứ Hai 20 tháng 9 năm 2010, Ðức hồng y Peter Kodwo Appiah Turkson, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công Lý và Hòa Bình, trưởng đoàn Tòa thánh tại hội nghị thượng đỉnh, đã tuyên bố rằng "mọi toan tính xử dụng các mục tiêu phát triển của thiên niên kỷ để áp đặt những chính sách dân số hầu hạn chế số người nghèo trên thế giới đều có ác ý".

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh công lý và hòa bình kêu gọi "cộng đồng thế giới đừng sợ người nghèo". Ngài nói rằng các mục tiêu phát triển của thiên niên kỷ cần được xử dụng để chống lại nghèo đói, chứ không phải để chống lại người nghèo.

Vị Hồng y người Ghana này bày tỏ quan ngại về những chính sách dân số và kiểm soát sinh sản được đề ra trong tài liệu chung kết của hội nghị thượng đỉnh.

Theo ngài, "mang lại cho các nước nghèo những chuyên viên tài chính và giúp đỡ họ có được một nền cai trị tốt mới có thể giúp cho những vùng nghèo nhứt trên thế giới góp phần vào công ích của mọi người".

Ngài khẳng định rằng cách hành xử thiếu trách nhiệm của các tập đoàn tài chính lớn trên thế giới, thái độ thiếu quan tâm của các chính phủ và cộng đồng thế giới, chính sách bảo hộ mậu dịch thái quá, quyền lợi tập đoàn, những ý thức hệ gây chiến tranh và xung đột... đó chính là những chướng ngại đích thực của phát triển.

Vị đại diện của Tòa thánh tại hội nghị thượng đỉnh cũng không quên nhắc đến tệ nạn buôn bán bất hợp pháp gắn liền với chiến tranh và sự nghèo đói cùng cực tại một số vùng.

Ngài kêu gọi: "tất cả các chính phủ cần phải đảm nhận trách nhiệm và chống lại những cách hành xử tắt trách và đôi khi ngay cả vô luân trong lãnh vực tài chính". Chỉ với quyết tâm như thế thì may ra mới có thể thăng tiến được những khía cạnh nhân bản của công cuộc phát triển, nền giáo dục, sự an toàn trong lao động và những nhu cầu căn bản của mọi người.

Ðược biết: hội nghị thượng đỉnh Liên hiệp quốc về các mục tiêu phát triển của thiên niên kỷ đã khai diễn tại trụ sở Liên hiệp quốc ở New York hôm 20 tháng 9 năm 2010 và kết thúc hôm 22 tháng 9 năm 2010.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page