Giáo hội tại Úc đại lợi phê bình

chính sách của chính phủ về

những người di dân bất hợp pháp

 

Giáo hội tại Úc đại lợi phê bình chính sách của chính phủ về những người di dân bất hợp pháp.

Perth, Úc đại lợi [CNS 20/9/2010] - Giáo hội Công giáo tại Úc đại lợi phê bình chính sách của chính phủ về những người di dân bất hợp pháp.

Ðức cha Christopher Saunders, Giám mục Broome, miền Tây Úc đại lợi, chủ tịch ủy ban giám mục về công bình xã hội, đã nói rằng chính phủ có thái độ "hèn nhát" khi giam giữ những người di dân bất hợp pháp.

Ðức cha chủ tịch ủy ban công bình xã hội nói rằng cả đảng Lao động đang cầm quyền lẫn đảng Tự do đối lập đang khai thác nỗi lo sợ của dân chúng bằng cách tung tin rằng Úc đại lợi đang "tràn ngập" người di dân bất hợp pháp.

Ðức cha Saunders đưa ra nhận định trên đây hôm 17 tháng 9 năm 2010, 3 ngày sau khi các đội tuần duyên Úc bắt giữ chiếc thuyền thứ 95 xâm nhập vào Úc và đưa những người di dân lậu đến đảo Christmas Island.

Hiện đang có gần 5 ngàn "thuyền nhân" bị giam giữ tại đảo này để được thanh lọc.

Trong một bài phát biểu trên tờ báo của giáo phận Broome, Ðức cha Saunders nói rằng giam giữ các thuyền nhân như thế là một cách đối xử bất xứng với những người đang cần được giúp đỡ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page