Giáo hội luôn luôn bác bỏ

chủ nghĩa cộng sản

 

Giáo hội luôn luôn bác bỏ chủ nghĩa cộng sản.

Caracas, Venezuela [CNA 20/9/2010] - Hội đồng giáo dân toàn quốc Venezuela khẳng định rằng Giáo hội luôn luôn bác bỏ chủ nghĩa cộng sản.

Hội đồng giáo dân toàn quốc Venezuela kêu gọi người dân nước này hãy cân nhắc thật kỹ lập trường của các ứng cử viên trong cuộc bầu cử Quốc hội vào ngày 26 tháng 9 năm 2010. Hội đồng này nhấn mạnh rằng Giáo hội đã luôn luôn bác bỏ các ý thức hệ độc tài như cộng sản.

Trích dẫn Sách Giáo Lý của Giáo hội Công giáo, Hội đồng giáo dân Venezuela kêu gọi: "chúng ta phải nhớ rằng: Giáo hội luôn luôn bác bỏ những ý thức hệ độc tài và vô thần gắn liền với chủ nghĩa cộng sản trong thời hiện đại".

Hội đồng này nhắc lại: cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới là cơ hội để người dân thực thi quyền và nghĩa vụ phải đi bỏ phiếu. Ðây là quyền và nghĩa vụ luôn được giáo huấn xã hội của Giáo hội cổ võ.

Trong tuyên ngôn, Hội đồng giáo dân Venezuela cũng nhắc lại lời của đức Gioan Phaolo II trong thông điệp "Centesimus Annus" [kỷ niệm 100 năm thông điệp "rerum novarum" của đức Leo XIII]: "quyền hạn nào cũng cần phải được các quyền hạn và lãnh vực trách nhiệm khác cân bằng để được đứng trong ranh giới của mình. Ðây là nguyên tắc của "pháp quyền", trong đó luật pháp là tối thượng chứ không phải là ý muốn tùy tiện của các cá nhân".

Hội đồng giáo dân Venezuela nhấn mạnh rằng dân chủ đích thực là "một cái gì khác chứ không phải chỉ là đơn thuần chấp nhận một số luật pháp. Dân chủ là biết chấp nhận các giá trị như phẩm giá con người, tôn trọng nhân quyền, công ích cũng như những quy tắc khách quan hướng dẫn đời sống công cộng".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page