Báo chí Anh thay đổi cái nhìn

đối với Ðức thánh cha

 

Báo chí Anh thay đổi cái nhìn đối với Ðức thánh cha.

London [AFP 20/9/2010] - Báo chí Anh thay đổi cái nhìn đối với Ðức thánh cha Benedicto XVI.

Trong các bài xã luận trong số ra ngày thứ Hai 20 tháng 9 năm 2010, báo chí Anh không còn nhìn Ðức thánh cha như một "người Ðức bảo vệ Tòa thánh" nữa, mà như một người đầy thân ái trong chuyến viếng thăm vừa qua.

Ký giả Catherine Pepinster của tuần báo Công giáo "The Tablet" viết rằng "chuyến viếng thăm đã cho phép hiệp nhứt mọi người Công giáo và làm cho Ðức giáo hoàng, vốn thường bị xem như lạnh lùng và độc tài, trở thành một con người "nhân bản" hơn.

Nữ ký giả này đặc biệt chú ý tới hình ảnh của cụ già 83 tuổi nhỏ nhẹ, nồng nhiệt, lúc nào cũng quan tâm tới những người trẻ và các cụ già.

Báo "The Times" ghi nhận rằng trước chuyến viếng thăm, Ðức giáo hoàng bị xem như "một người Ðức xa cách". Nhưng trong chuyến viếng thăm Anh quốc từ ngày 16 đến 19 tháng 9 năm 2010, ngài đã xuất hiện dưới một ánh sáng hoàn toàn khác hẳn. Theo báo này, "những phát biểu của ngài nhằm xoa dịu những căng thẳng giữa Công giáo và Anh giáo cũng như về truyền thống và văn hóa Anh đã đóng một vai trò quan trọng trong sự thay đổi cái nhìn này".

Báo "The Times" ví von: "Ratzinger, con chó Ðức "Rottweiler" đã biến thành Benny, con thỏ nhỏ".

Báo này viết: "Tất cả chúng tôi đều muốn đến gần ngài và trao cho ngài các thơ nhi để được chúc lành".

Tờ "The Daily Mail" ghi nhận rằng chuyến viếng thăm 4 ngày tại một xứ sở có đa số theo Anh giáo đã đạt được một thành công vĩ đại mà hàng giáo phẩm Công giáo không dám mong đợi. Trong khi đó, báo "The Sun" thì viết rằng chuyến viếng thăm đã vượt qua được những dự đoán.

Báo "The Independent" cho rằng chuyến viếng thăm Anh quốc của Ðức thánh cha đã lôi kéo được sự chú ý của dân chúng về Ðạo Công giáo trong một quốc gia vốn ngày càng tỏ ra dửng dưng với tôn giáo.

Nhìn chung, báo chí Anh nhìn nhận sự thành công của chuyến viếng thăm và thay đổi cái nhìn về Ðức thánh cha. Tuy nhiên, một số vẫn cho rằng Ðức thánh cha chưa thành công trong việc làm cho các tín hữu và người vô thần xích lại gần nhau trong một xã hội ngày càng "thế tục".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page