Một chuyến viếng thăm

thành công về mặt thiêng liêng

 

Một chuyến viếng thăm "thành công về mặt thiêng liêng".

Birmingham [AFP 19/9/2010] - Tòa thánh nói rằng chuyến viếng thăm Anh quốc từ ngày 16 đến 19 tháng 9 năm 2010 của Ðức thánh cha Benedicto XVI là "một thành công về mặt thiêng liêng".

Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa thánh, nhấn mạnh rằng Ðức thánh cha "hài lòng" vì sứ điệp của ngài đã được lắng nghe.

Trong một cuộc họp báo, khi lượng định về chuyến viếng thăm, cha Lombardi khẳng định rằng nhìn chung, đây là một thành công về mặt thiêng liêng.

Linh mục phát ngôn viên của Tòa thánh tuyên bố: "Ðức thánh cha không hài lòng vì có những đám đông lớn, mà vì dân chúng đã quan tâm đến những gì ngài đã nói". Theo cha Lombardi, đã có hằng trăm ngàn người lắng nghe sứ điệp của Ðức thánh cha.

Riêng về phương diện đại kết, phát ngôn viên Tòa thánh cũng nói rằng chuyến viếng thăm rất tích cực. Ngài nhấn mạnh đến việc Ðức thánh cha đã được đón tiếp nồng nhiệt khi ngài đọc diễn văn tại Westminster trước các giới chức chính trị và xã hội dân sự hôm thứ Sáu 17 tháng 9 năm 2010.

Ðức thánh cha đã từ giã Anh Quốc tối Chúa nhựt 19 tháng 9 năm 2010 sau một nghi thức từ biệt ngắn trước sự hiện diện của thủ tướng Anh, ông David Cameron.

Phi cơ đưa Ðức thánh cha về Roma đã cất cánh tại phi trường Birmingham, thành phố lớn thứ hai của Anh Quốc. Tại đây, trong buổi sáng Chúa nhựt 19 tháng 9 năm 2010, Ðức thánh cha đã chủ sự thánh lễ tôn phong Chân phước cho đức cố Hồng y John Henry Newman.

Trong bài diễn văn chào từ biệt Ðức thánh cha, thủ tướng Anh nhấn mạnh rằng Ðức thánh cha "đã ngỏ lời với 6 triệu người Công giáo", nhưng "cả một xứ sở với 60 triệu công dân đã lắng nghe ngài". Thủ tướng Anh nói: "Ðây là bốn ngày cảm động không thể tả được đối với xứ sở chúng tôi".

Ông Cameron cũng nói rằng mặc dù niềm tin tôn giáo là "một trong những nền tảng" của Anh quốc, dân chúng vẫn không buộc phải đồng ý với tôn giáo về mọi sự.

Trong bài diễn văn từ giả tại phi trường, Ðức thánh cha nói rằng ngài đã gặp gỡ với đại diện của nhiều cộng đồng, văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo làm nên xã hội Anh. Ngài đã có thể thảo luận với nữ hoàng Elizabeth II và chính phủ cũng như các nhà lãnh đạo văn hóa Anh về một số vấn đề được Anh quốc và Tòa thánh cùng quan tâm.

Ngài nói rằng những cuộc gặp gỡ đó cần phải củng cố các mối quan hệ giữa Anh quốc và Tòa thánh, nhứt là trong công cuộc phát triển thế giới, bảo vệ môi sinh và xây dựng một xã hội dân sự biết ý thức về những giá trị và mục đích chung.

Ðây có lẽ là vấn đề mà Ðức thánh cha cũng đã nhắc tới trong cuộc gặp gỡ với các Ðức giám mục Anh Quốc trước khi lên đường trở về Roma chiều Chúa nhựt 19 tháng 9 năm 2010. Ngài nói với các Ðức giám mục Anh rằng trong 4 ngày viếng thăm, ngài đã chứng kiến nhiều dấu hiệu cho thấy nỗi khao khát thiêng liêng của dân chúng. Do đó, ngài kêu gọi các vị chủ chăn hãy giúp đỡ để xoa dịu nỗi khao khát này.

Ngài thúc giục các Ðức giám mục Scotland, Anh và xứ Wales hãy mang lại cho dân chúng của ăn thiêng liêng thật sự chứ không phải những giải đáp dễ dãi hay mị dân về những câu hỏi và nghi ngờ của dân chúng.

Trong cuộc gặp gỡ với các Ðức giám mục Anh tại Học Viện Oscott, Birmingham, Ðức thánh cha nói rằng khi rao giảng Nước Chúa, các Ðức giám mục phải trình bày trọn vẹn sứ điệp mang lại sự sống của Tin Mừng, nghĩa là cũng phải nói đến những yếu tố vốn đặt lại vấn đề về nền văn hóa đang thắng thế hiện nay.

Là vị Giáo hoàng đầu tiên viếng thăm Tòa tổng giám mục Anh Giáo Canterbury, đồng thời cũng là vị Giáo hoàng đầu tiên đến cầu nguyện trong tu viện Westminster của Anh giáo, Ðức thánh cha mời gọi các Ðức giám mục Công giáo Anh cũng hãy quảng đại đón tiếp những người Anh giáo nào muốn trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page