Các nhà lãnh đạo Kitô tại Malaysia

yêu cầu chính phủ đưa những người

khích động hận thù chủng tộc

và tôn giáo ra xét xử

 

Các nhà lãnh đạo Kitô tại Malaysia yêu cầu chính phủ đưa những người khích động hận thù chủng tộc và tôn giáo ra xét xử.

Kuala Lumpur, Malaysia [Ucanews 16/9/2010] - Các nhà lãnh đạo Kitô tại Malaysia yêu cầu chính phủ đưa những người khích động hận thù chủng tộc và tôn giáo ra xét xử.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố để đánh dấu "Ngày Malaysia" hôm 16 tháng 9 năm 2010, Liên đoàn Kitô Malaysia nói rằng trong thời gian vừa qua, dân chúng đã thấy ngay cả những người đang nắm giữ địa vị trong xã hội đã ngang nhiên có những thái độ kỳ thị và khích động hận thù và chia rẽ.

Theo Liên đoàn Kitô Malaysia, người dân cần có những nhà lãnh đạo can đảm và tư cách để làm điều đúng và cương quyết đưa những người có hành vi sai trái ra xét xử.

Tuyên ngôn mang chữ ký của các lành lãnh đạo Công giáo và Tin lành yêu cầu chính phủ phải chận đứng những nỗ lực của những kẻ làm điều ác, ngay cả khi phải đi ngược lại với ý muốn của một số thành phần trong chính phủ liên hiệp.

Trong những ngày vừa qua, báo chí tại Malaysia đưa tin về việc nhiều nhóm và cá nhân trong quốc gia có đa số theo Hồi giáo này tấn công người khác dựa trên chủng tộc và tôn giáo.

Tuyên ngôn của Liên đoàn Kitô Malaysia cũng lên tiếng về một số vấn đề chưa được giải quyết như việc cấm các tín hữu Kitô xử dụng từ Allah, tình trạng thiếu nơi thờ phượng và chôn cất của người ngoài Hồi giáo và trường hợp bất công đối với một người phối ngẩu trở lại một tôn giáo khác.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page