Các nhà lãnh đạo Hồi giáo tại Ấn độ

lên án các cuộc bạo động chống Kitô giáo

tại Kashmir và Punjab

 

Các nhà lãnh đạo Hồi giáo tại Ấn độ lên án các cuộc bạo động chống Kitô giáo tại Kashmir và Punjab.

New Delhi [Asianews 16/9/2010] - Các nhà lãnh đạo Hồi giáo tại Ấn độ lên án các cuộc bạo động chống Kitô giáo tại Kashmir và Punjab.

Trong một tuyên ngôn, ông Syer Shahabuddin, lãnh đạo của hiệp hội Hồi giáo Ấn độ và một số lãnh tụ Hồi giáo khác tuyên bố rằng "xúc phạm đến sách thánh của một tôn giáo là một hành động thiếu văn minh và đáng khinh bỉ". Các lãnh tụ hồi giáo cũng lên án việc xúc phạm đến các nhà thờ kito giáo tại Punjab và Kashmir.

Tuyên ngôn của các nhà lãnh đạo Hồi giáo tại Ấn độ khẳng định rằng Hồi giáo đặc biệt nghiêm cấm những hành động như thế. Các vị kêu gọi chính quyền hãy có hành động pháp lý đối với những kẻ có hành động xúc phạm như thế.

Tuyên ngôn của các nhà lãnh đạo Hồi giáo cũng kêu gọi các tín đồ Hồi giáo hãy tự chế và chỉ nên phản đối một cách ôn hòa.

Trong khi đó, chính quyền tại Jammu , Kashmir và Punjab cũng kêu gọi gia tăng bảo vệ an ninh cho các cộng đồng Kitô giáo trong những vùng đang có bạo động.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page