Phi châu không được hưởng đồng đều

trong những nỗ lực xóa đói giảm nghèo

 

Phi châu không được hưởng đồng đều trong những nỗ lực xóa đói giảm nghèo.

Cape Town, Nam Phi [CNS 14/9/2010] - Các Ðức giám mục Phi Châu nói rằng mặc dù lợi tức trung bình tại Phi Châu có gia tăng, nhưng lục địa này vẫn chưa được hưởng đồng đều những thành công trong việc xóa đói giảm nghèo.

Các Ðức giám mục Phi Châu đã đưa ra nhận định trên đây trước khi lên đường viếng thăm Âu Châu để chia sẻ các quan tâm về những cố gắng xóa đói giảm nghèo trên thế giới.

Các vị chủ chăn Giáo hội tại Phi Châu kêu gọi nên có một cái nhìn mới tại Phi Châu, tập trú vào việc thực hiện những mục tiêu của thiên niên kỷ được đề ra cho Phi Châu và chú trọng đến những "nguyên tắc về luân lý và đạo đức, phát triển kinh tế, liên đới, công ích v.v".

Ðược biết các nhà lãnh đạo thế giới sẽ tham dự một Hội Nghị thượng đỉnh được tổ chức tại trụ sở Liên hiệp quốc từ ngày 21 đến 23 tháng 9 năm 2010 để duyệt lại các mục tiêu mà liên hiệp quốc đã đề ra hồi năm 2000.

Y tế là vấn đề then chốt trong các mục tiêu phát triển được Liên hiệp quốc đề ra. Theo chỉ tiêu được Liên hiệp quốc đề ra, vào năm 2015, thế giới phải giảm 2 phần 3 tỷ lệ tử xuất của trẻ em, giảm thiểu một nửa nạn đói trên thế giới, tạo điều kiện cho mọi phụ nữ đều được hưởng sự chăm sóc y tế và ngăn chận dịch bệnh Sida.

Ðược biết một phái đoàn Giám mục Phi Châu đang thực hiện một chuyến viếng thăm Âu Châu kéo dài cho đến ngày 24 tháng 9 năm 2010.

Trước chuyến viếng thăm, Các Ðức giám mục thuộc Liên hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar bao gồm 54 quốc gia đã tham dự một cuộc hội thảo.

Một tuyên ngôn được cho công bố sau cuộc hội thảo cho biết các Ðức giám mục Phi Châu xem các mục tiêu phát triển được Liên hiệp quốc đề ra như một cơ hội "để phục hồi phẩm giá của người nghèo và sửa sai các bất công nặng nề đối với họ".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page