Cảnh sát bảo vệ các cơ cở Kitô

tại Kashmir, Ấn độ

 

Cảnh sát bảo vệ các cơ cở Kitô tại Kashmir, Ấn độ.

Vatican [CNS 14/9/2010] - Cảnh sát bảo vệ các cơ sở Kitô trước những cuộc tấn công của các nhóm Hồi giáo cực đoan tại bang Kashmir, Ấn độ.

Ðược biết hôm 13 tháng 9 năm 2010, các thành phần Hồi giáo quá khích tại Kashmir đã ném bom tự chế vào các tòa nhà chính phủ và cơ sở Kitô giáo. Công an đã được bố trí để bảo vệ các nhà thờ và trường học của các Giáo hội Kitô.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo, Ðức cha Peter Celestine Elampassery, Giám mục Jammu và Srinagar, Ấn độ, cho biết hiện nay cảnh sát đang hiện diện tại bất cứ nơi nào có nhà thờ và trường học Kitô giáo.

Chống lại cả việc chính phủ Ấn độ đang kiểm soát vùng Kashmir lẫn ý đồ đốt Kinh Coran của một mục sư Tin lành Hoa kỳ, những người Hồi giáo tranh đấu đòi độc lập cho vùng này đã tổ chức nhiều cuộc phản đối bạo động tại nhiều thành phố trong bang Kashmir.

Hôm 13 tháng 9 năm 2010, cảnh sát cho biết đã có 18 người bị thiệt mạng trong số những người biểu tình và trên 80 người trong đó có một số nhân viên an ninh, bị thương.

Ðức cha Elampassery nói rằng ngài rất lấy làm tiếc về những điều đã xảy ra. Ngài cho biết cộng đồng tín hữu Kitô luôn sống hòa bình với mọi người.

Ngài lên án mọi cuộc bạo động và nói rằng các tín hữu Kitô không có bất cứ hận thù nào đối với người Hồi giáo mà họ luôn xem như anh em.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page