Tình bạn thiêng liêng

của hai thánh Phanxico và Clara

 

Tình bạn thiêng liêng của hai thánh Phanxico và Clara.

Roma [Zenit 15/9/2010] - Trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần sáng thứ Tư 15 tháng 9 năm 2010, Ðức thánh cha Benedicto XVI nói rằng tình bạn là một trong những tình cảm cao quý nhứt của con người.

Tiếp tục ôn lại cuộc đời của những người phụ nữ đã có ảnh hưởng lớn trong lịch sử Giáo hội, Ðức thánh cha đề cao gương sáng của thánh nữ Clara Assisi.

Ðức thánh cha cho biết: năm 18 tuổi, thánh nữ Clara đã đi theo thánh Phanxico, người mà thánh nữ xem như một người thầy và người bạn. Tình bạn giữa hai vị thánh là một sự trợ giúp mãnh liệt cho hai vị trong con đường nên thánh. Hai vị thánh đã bổ túc cho nhau trong việc tìm kiếm Chúa. Hai vị đều có chung một xác tín là phải sống cho đến cùng những đòi hỏi của Tin Mừng.

Nói về tình bạn giữa các thánh, Ðức thánh cha cũng kể lại trường hợp thánh Phanxico de Sales và thánh nữ Jeanne Francoise de Chantal.

Ðức thánh cha nhấn mạnh rằng trong 40 năm cuộc sống trần thế, thánh nữ Clara đã sống với các chị em cùng dòng trong khiêm tốn, hân hoan và nghèo đó tận cùng, phó thác trọn vẹn cho Chúa Quan Phòng.

Theo Ðức thánh cha, thánh nữ Clara đã để lại một cuộc sống mẫu mực về ơn gọi thánh hiến của người phụ nữ.

Ðức thánh cha kêu gọi: "các thánh nam nữ là những vị đại ân nhân của nhân loại. Các ngài canh tân thế giới bằng cách quảng bá tình yêu được cảm hứng từ Tin Mừng. Ước gì cũng như các ngài, chúng ta cũng có thể để cho sự nghèo khó vinh hiển, sự khiêm tốn thánh thiện và tình bác ái khôn tả của Chúa Kitô dạy dỗ chúng ta".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page