Tòa thánh lên tiếng cải chính

lời tuyên bố của một vị Hồng y giáo triều

 

Tòa thánh lên tiếng cải chính lời tuyên bố của một vị Hồng y giáo triều.

Vatican [AFP 15/9/2010] - Tòa thánh lên tiếng cải chính lời tuyên bố của một vị Hồng y giáo triều.

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn trên tuần báo Ðức "Focus", Ðức hồng y Walter Kasper, nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo, đã đưa ra nhận xét: "Nếu có dịp đặt chân xuống phi trường Heathrow, London, đôi khi bạn sẽ có cảm tưởng như đến một quốc gia thuộc thế giới thứ ba".

Vị Hồng y người Ðức này còn nói rằng một thứ chủ nghĩa vô thần mới hiện đang tràn lan tại Anh quốc. Nếu trên một chuyến bay của hãng hàng không British Airways mà bạn có mang Thánh giá, thì bạn sẽ bị kỳ thị. Ðức hồng y ám chỉ đến vụ hãng hàng không này đã có "hành động kỹ luật" đối với một nữ chiêu đãi viên vì cô không chịu che thánh giá cô đang mang trên đồng phục của mình.

Tòa thánh cho biết lẽ ra Ðức hồng y Kasper tháp tùng Ðức thánh cha trong chuyến viếng thăm Anh Quốc, nhưng vì lý do sức khỏe, ngài đã không có mặt trong chuyến đi. Tòa thánh bác bỏ mọi liên hệ giữa hai sự việc.

Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa thánh, khẳng định rằng với lời tuyên bố trên đây, Ðức hồng y cựu chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo không hề có bất cứ chủ ý tiêu cực hay miệt thị nào đối với Anh quốc.

Theo giải thích của cha Lombardi, Ðức hồng y Kasper chỉ có ý nói rằng khi đến phi trường quốc tế London, người ta sẽ thấy rằng đây là một nơi giao lưu của đủ mọi thực tại nhân bản xuất phát từ khắp bốn phương.

Riêng về chủ nghĩa vô thần, linh mục phát ngôn viên của Tòa thánh nói rằng Ðức hồng y Kasper nhắm đến lập trường "hung hãn"của một số nhà vô thần nổi tiếng tại Anh Quốc. Cha Lombardi nói rằng Ðức hồng y Kasper vẫn nhìn nhận những giá trị cao cả của nền văn hoá Anh.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page