Ðức thánh cha lên đường

viếng thăm Anh Quốc

 

ÐTC giơ tay chào và bước vào máy bay tại Phi trường Ciampino, Roma

lên đường viếng thăm Anh Quốc

 

Ðức thánh cha lên đường viếng thăm Anh Quốc.

Edimburg, Scotland [La Croix 16/09/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI đã đến Anh quốc, khởi đầu chuyến viếng thăm kéo dài cho đến Chúa Nhựt 19 tháng 9 năm 2010.


Ðức thánh cha Benedicto XVI lên đường viếng thăm Anh Quốc.


Sáng thứ Năm 16 tháng 9 năm 2010, vào lúc 10 giờ 30 sáng giờ địa phương, Ðức thánh cha đã đặt chân xuống Phi trường Edimburg, Scotland. Tại đây ngài đã được hoàng tế Philip, quận công Edimburg, phu quân nữ hoàng Elizabeth II đón tiếp.

Vào lúc 11 giờ thứ Năm 16 tháng 9 năm 2010, nghi lễ đón tiếp chính thức đã diễn ra tại cung điện Holyrood, là nơi Ðức thánh cha chính thức viếng thăm nữ hoàng Elizabeth. Sau đó, ngài đọc bài diễn văn đầu tiên trước chính phủ Anh. Ðây là chuyến viếng thăm chính thức của một vị Giáo hoàng tại Vương quốc Anh kể từ thế kỷ thứ 16, sau khi quốc vương Henry VIII đoạn tuyệt với Giáo hội Công giáo để thành lập Anh Giáo.

Buổi chiều cùng ngày thứ Năm 16 tháng 9 năm 2010, vào lúc 5 giờ 15, Ðức thánh cha đến công viên Bellahouston Park tại Glasgow để chủ sự thánh lễ. Sau thánh lễ, ngài sẽ bay đến London.

Thứ Sáu 17 tháng 9 năm 2010, sau thánh lễ tại nhà nguyện riêng trong tòa Sứ thần Tòa thánh ở Wimbledon, Ðức thánh cha sẽ có cuộc gặp gỡ với giới giáo dục Công giáo trong nhà nguyện và sân vận động của Ðại Học St Mary ở Twickenham, phía Tây nam thủ đô London.

Cũng tại đây, vào lúc 11 giờ 30 thứ Sáu 17 tháng 9 năm 2010, ngài sẽ gặp gỡ với các nhà lãnh đạo các tôn giáo khác tại Anh quốc. Buổi chiều cùng ngày thứ Sáu 17 tháng 9 năm 2010, vào lúc 4 giờ, ngài sẽ viếng thăm Ðức tổng giám mục Rowan Williams, Tổng giám mục Canterbury, lãnh đạo tinh thần của Liên Hiệp Anh Giáo Thế Giới. Cuộc gặp gỡ của hai nhà lãnh đạo tôn giáo sẽ diễn ra tại Ðiện Lambeth.

Sau cuộc gặp gỡ với nhà lãnh đạo Anh Giáo, Ðức thánh cha sẽ có cuộc gặp gỡ với cac đại diện của xã hội dân sự, giới hàn lâm, văn hóa và kinh doanh cũng như ngoại giao đoàn và các nhà lãnh đạo tôn giáo tại điện Westminster.

Cuối cùng, một buổi lễ đại kết sẽ được cử hành tại tu viện Westminster vào lúc 6 giờ 15 phút chiều thứ Sáu 17 tháng 9 năm 2010.

Sang ngày thứ Bảy 18 tháng 9 năm 2010, vào lúc 9 giờ sáng, Ðức thánh cha sẽ hội kiến với thủ tướng, phó thủ tướng và lãnh tụ đối lập.

Vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy 18 tháng 9 năm 2010, ngài sẽ chủ tọa thánh lễ trong Nhà thờ Chính tòa Công giáo Westminster.

Buổi chiều cùng ngày thứ Bảy 18 tháng 9 năm 2010, ngài sẽ viếng thăm viện dưỡng lão Saint Peter tại Lambeth , trước khi đến chủ tọa buổi canh thức cầu nguyện tại công viên Hyde Park.

Cao điểm của chuyến viếng thăm chính là Thánh lễ tôn phong Chân phước cho Ðức hồng y John Henry Newman tại công viên Cofton Park, Birmingham, miền Trung nước Anh vào lúc 8 giờ sáng ngày Chúa Nhựt 19 tháng 9 năm 2010.

Sau thánh lễ, Ðức thánh cha sẽ viếng thăm tu viện thánh Philipphe Neri do tân Chân phước Newman thành lập. Sau đó tại nhà nguyện Francis Martin House thuộc Học viện Oscott, Ðức thánh cha sẽ gặp gỡ và dùng cơm trưa với tất cả các Ðức giám mục Anh, xứ Wales và Scotland.

Ngài sẽ lên đường trở về Roma vào lúc 6 giờ 45 Chúa Nhựt 19 tháng 9 năm 2010, kết thúc một chuyến viếng thăm trong đó ngài sẽ có khoảng 20 cuộc gặp gỡ và đọc không dưới 15 bài diễn văn.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page