Một học giả Trung quốc khuyên

chính phủ cộng sản nước này

nên suy nghĩ lại về việc

tổ chức Ðại hội Công giáo

 

Một học giả Trung quốc khuyên chính phủ cộng sản nước này nên suy nghĩ lại về việc tổ chức Ðại hội Công giáo.

Hongkong [Asianews 14/9/2010] - Một học giả Trung Quốc khuyên chính phủ cộng sản nước này nên suy nghĩ lại về việc tổ chức Ðại hội đại biểu Công giáo toàn quốc.

Trong bản báo cáo hằng năm về các tôn giáo tại Trung quốc, bà Wang Meixiu, nhà nghiên cứu duy nhứt về Công giáo thuộc của Viện khoa học xã hội Trung Quốc, khuyến cáo chính phủ Trung Quốc nên duyệt lại cơ chế của Ðại Hội đại biểu Công giáo toàn quốc.

Ðại hội đại biểu này được xem là cơ quan cấp cao nhứt của Giáo hội "công khai" tại Trung Quốc. Ðại hội được tổ chức 5 năm một lần này có nhiệm vụ bầu cấp lãnh đạo của Hội công giáo ái quốc Trung Quốc cũng như Hội đồng Giám mục Công giáo Trung Quốc. Cả hai tổ chức này đều không được Tòa thánh nhìn nhận.

Ghi nhận rằng trong thập niên vừa qua, Giáo hội tại Trung Quốc đã xích lại gần hơn với Giáo hội phổ quát, cho nên bà Wang yêu cầu chính phủ nên xét lại: liệu Ðại Hội đại biểu Công giáo toàn quốc, Hội công giáo ái quốc Trung quốc và Hội đồng Giám mục có còn cần thiết nữa không nếu chỉ có Trung quốc mới có những tổ chức như thế.

Bà Wang đề nghị nên tách biệt Hội đồng Giám mục ra khỏi hội công giáo ái quốc Trung quốc.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page