Giáo hội Công giáo tại Ấn độ

lên án việc cưỡng bách người Công giáo

trở lại Ấn giáo

 

Giáo hội Công giáo tại Ấn độ lên án việc cưỡng bách người Công giáo trở lại Ấn giáo.

Orissa, Ấn độ [CWN, Asianews 14/9/2010] - Giáo hội Công giáo tại Ấn độ lên án việc cưỡng bách người Công giáo gia nhập Ấn giáo.

Ðược biết hiện nay nhiều nhóm Ấn giáo tại bang Orissa, Ấn độ, đang tiếp tục cưỡng bách người Công giáo phải gia nhập Ấn giáo.

Ðức cha Raphael Cheenath, Tổng giám mục Cuttack - Bhubaneswar, bang Orissa, nói rằng hiện việc cưỡng bách người Công giáo phải trở lại Ấn giáo đang diễn ra tại 10 làng thuộc quận Kandhmal.

Kandhamal là nơi đã xảy ra các cuộc bạo động chống Kitô giáo hồi năm 2008 khiến cho gần 100 người bị thiệt mạng, nhiều nhà cửa của các tín hữu Kitô cũng như các nơi thờ phượng bị đốt phá.

Ðức cha Cheenath đã nói với ông Naveen Pattnaik, thống đốc bang Orissa như sau: "Bang này tự nhận là một bang thế tục. Vậy thì bang này không nên dung thứ cho những cuộc bạo động như thế".

Ðức tổng giám mục Cuttack - Bhubaneswar cũng nói rằng chính quyền bang có nghĩa vụ phải bảo đảm an ninh cho các tín hữu Kitô đã từng phải rời bỏ nhà cửa để đi lánh nạn. Hiện nay những người này vẫn chưa cảm thấy an toàn để trở về quê quán của mình.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page