Căng thẳng giữa các tín hữu Chính thống

trung thành với Tòa thượng phụ Mascova

và người Công giáo

thuộc nghi lễ Hy lạp tại Ukraine

 

Căng thẳng giữa các tín hữu Chính thống trung thành với Tòa thượng phụ Mascova và người Công giáo thuộc nghi lễ Hy lạp tại Ukraine.

Kiev, Ukraine [AFP 13/9/2010] - Căng thẳng gia tăng giữa các tín hữu Chính thống trung thành với Tòa thượng phụ Mascova và người Công giáo thuộc nghi lễ Hy lạp tại Ukraine.

Hôm thứ Hai 13 tháng 9 năm 2010, các căng thẳng đã bùng nổ giữa hai Giáo hội vì những tranh chấp xung quanh quyết định của Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Hy lạp muốn xây cất một nhà thờ chính tòa mới tại Odessa, miền Nam Ukraine. Giáo hội Chính thống trực thuộc Tòa thượng phụ Mascova cho rằng đây là một hành động bành trướng của Giáo hội Công giáo.

Trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai 13 tháng 9 năm 2010, Ðức hồng y Lubomyr Husar, giáo chủ Giáo hội Công giáo Hy lạp, cho biết Thượng hội đồng Giáo hội đã gởi một lá thư gởi cho tổng thống Ukraine, ông Viktor Ianoukovitch, để trình bày vấn đề này.

Ðầu tháng 9 năm 2010, Ðức tổng giám mục Chính thống Agathange tại Odessa đã cho phổ biến một thông cáo để chống lại dự án xây nhà thờ chính tòa của Giáo hội Công giáo Hy lạp. Vị đại diện Giáo hội Chính thống này nói rằng dự án xây dựng nhà thờ chính tòa Công giáo tại một thành phố có đa số dân theo Chính thống là "điều không hợp thời và rất nguy hiểm".

Thông cáo nói rằng dự án đã gây ra sự phẫn nộ và phản đối của các tín hữu Chính thống tại Odessa.

Tuy nhiên, Thượng hội đồng Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Hy lạp nói rằng luận điệu của Ðức tổng giám mục Agathange chỉ "khích động hận thù giữa các tôn giáo mà thôi". Trong thư gởi cho tổng thống Ianoukovitch, Thượng hội đồng Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Hy lạp yêu cầu ông can thiệp để bảo đảm sự bình đẳng giữa mọi tôn giáo.

Bị cấm chế dưới thời cộng sản, Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Hy lạp tại Ukraine hiện có khoảng 5 triệu tín hữu, tức 11 phần trăm dân số, đa số tập trung ở miền tây nước này.

Về phần mình, Giáo hội Chính thống tại Ukraine cũng chia thánh 3 nhánh khác nhau, trong đó có một nhánh trực thuộc Tòa thượng phụ Chính thống Mascova.

Tổng thống Ianoukovitch là một tín hữu thuộc Giáo hội Chính thống trực thuộc Tòa thượng phụ Mascova.

Cũng liên quan đến Giáo hội Chính thống. Ðức thượng phụ Chính thống Mascova yêu cầu chính phủ Ái Nhĩ Lan dành cho Giáo hội Chính thống Nga một quy chế pháp lý bình đẳng với Giáo hội Công giáo.

Trong một cuộc gặp gỡ với tổng thống Ái Nhĩ Lan, bà Mary McAleese tại Mascova, Ðức thượng phụ Kyrill, Thượng phụ Chính thống Mascova và toàn nước Nga đã phản đối sự kiện tại Ái Nhĩ Lan các giáo xứ Chính thống Nga chỉ được xem như "những tổ chức bác ái".

Hiện chỉ có khoảng 1,500 tín hữu Chính thống Nga tại Ái Nhĩ Lan.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page