Chính phủ Ý sẽ đệ trình lên Liên hiệp quốc

nghị quyết bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số

 

Chính phủ Ý sẽ đệ trình lên Liên hiệp quốc nghị quyết bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số.

Roma [AFP 13/9/2010] - Chính phủ Ý sẽ đệ trình lên Ðại hội đồng Liên hiệp quốc nghị quyết bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số.

Hôm thứ Hai 13 tháng 9 năm 2010, bộ trưởng ngoại giao Ý, ông Franco Frattini, đã loan báo rằng tại phiên khoáng đại của Ðại hội đồng Liên hiệp quốc sẽ diễn ra tại New York vào cuối tháng 9 năm 2010, chính phủ Ý sẽ đệ trình một nghị quyết về việc bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số.

Tuyên bố sau một cuộc gặp gỡ với ông Shahbaz Bhatti, bộ trưởng các nhóm thiểu số Pakistan, trưởng đoàn ngoại giao Ý giải thích rằng tự do phát biểu của mỗi tôn giáo "là một nguyên tắc có giá trị cho mọi tôn giáo".

Theo dự trù, ông Frattini sẽ đến Islamabad vào tháng 10 năm 2010 theo lời mời của chính phủ Pakistan. Ông nói rằng ông rất quan tâm đến những cuộc bách hại các tín hữu Kitô tại nhiều nước trên thế giới.

Bộ trưởng ngoại giao Ý nói rằng ông muốn nhắn gởi một sứ điệp nhân ngày tưởng niệm cuộc khủng bố tại Hoa kỳ ngày 11 tháng 9 năm 2010: "cần phải nói rõ ràng rằng nếu có một cuộc đụng độ thì cuộc đụng độ đó chỉ xảy ra giữa những người cực đoan, chứ không phải giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo".

Ông Frattini cũng nhắc lại những cuộc tấn công đẫm máu nhắm vào các tín hữu Kitô tại Pakistan. Theo ông đây là những cuộc tấn công đã "lay động lương tâm người Âu Châu và người Ý".

Cuộc tấn công tàn bạo nhứt đã xảy ra tại Gojra dạo tháng 8 năm 2009, khiến cho 8 tín hữu Kitô trong đó có một phụ nữ và một trẻ em bị thiệt mạng.

Theo bộ trưởng ngoại giao Ý, Pakistan đã gởi đi một sứ điệp đầy tin tưởng, bởi vì bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số "có một trách nhiệm rất lớn và hơn nữa, ông là một tín hữu Công giáo".

Về phần mình, ông Bhatti đã cám ơn chính phủ Ý vì cam kết bênh vực các nhóm tôn giáo thiểu số.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page