Ðức thánh cha cảnh cáo

về những kỹ thuật sinh học

 

Ðức thánh cha cảnh cáo về những kỹ thuật sinh học.

Vatican [AFP 13/9/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI cảnh cáo về những kỹ thuật và lèo lái sinh học.

Hôm thứ Hai 13 tháng 9 năm 2010, trong buổi tiếp kiến dành cho tân đại sứ Ðức bên cạnh Tòa thánh đến trình ủy nhiệm thư, Ðức thánh cha kêu gọi đề cao cảnh giác trước những kỹ thuật sinh học "lèo lái con người" và "xúc phạm đến sự toàn vẹn và phẩm giá con người".

Theo Ðức thánh cha, các kỹ thuật sinh học và y khoa thường đặt con người vào những tình huống khó khăn.

Ngài nói rằng "chúng ta không thể khước từ những kỹ thuật mới, nhưng cần phải đề cao cảnh giác." Một khi đã bắt đầu phân biệt giữa một sự sống đáng sống và một sự sống không đáng sống, con người sẽ không dung tha bất cứ giai đoạn nào trong cuộc sống, nhứt là người già cả và bệnh tật.

Dạo tháng Hai năm 2009, Tòa thánh cũng đã lên tiếng cảnh cáo về những nguy cơ lèo lái di truyền học để tiến tới việc chọn lựa chủng tộc. Hành động này dẫn đến việc gia tăng con số các vụ phá thai. Ðây là điều mà Tòa thánh không ngừng lên án.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page