Tòa thánh lên án các cuộc bạo động

tại Cachemire, Ấn độ

 

Tòa thánh lên án các cuộc bạo động tại Cachemire, Ấn độ.

Vatican [AFP 13/9/2010] - Tòa thánh lên án các cuộc bạo động tại Cachemire, Ấn độ.

Hôm thứ Hai 13 tháng 9 năm 2010, một cuộc bạo động tại Cachemire đã khiến cho 13 người bị thiệt mạng. Cuộc bạo động đã diễn ra sau khi các hình ảnh của một nhóm tín hữu Kitô đang xé kinh Coran tại Washington được phổ biến.

Nhận định về biến cố này, Ðức cha Pier Luigi Celata, thư ký Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn, nói rằng "thật là đáng tiếc khi bạo động được đáp trả bằng bạo động và đây lại là một bạo động "vô lý" bởi vì nó chỉ nhắm vào mạng sống của những người vô tội".

Theo Ðức cha thư ký Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn, "chính các thông tin tạo ra nhiều đau khổ cho chúng ta". Ðức cha Celata nhắc lại lời của Ðức thánh cha Benedicto XVI: "bạo động không bao giờ được xem như một sự đáp trả chính đáng trước những hành vi xúc phạm. Bạo động không phù hợp với những nguyên tắc thánh thiêng của tôn giáo".

13 người, mà phần lớn là những người biểu tình, đã bị thiệt mạng tại bang Cachemire, Ấn độ, là nơi có đa số dân theo Hồi giáo. Theo cảnh sát Ấn độ, kể từ khi có các cuộc biểu tình chống chính phủ New Delhi cách đây 3 tháng, đây là cuộc bạo động đẫm máu nhứt. Trong các cuộc biểu tình, đã có khoảng 83 người bị giết chết.

Trong cuộc bạo động hôm thứ Hai 13 tháng 9 năm 2010, 5 người đã bị thiệt mạng tại làng Tangmang, miền Tây bang Cachemire, là nơi mà cảnh sát đã nổ súng vào những người biểu tình khi họ nổi lửa đốt các cơ sở của chính quyền. Trước đó, những người biểu tình đã đốt một trường Kitô giáo trong làng, nhưng không có thương vong xảy ra.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page