Một nhà thờ tại Pakistan

bị đốt phá

 

Một nhà thờ tại Pakistan bị đốt phá.

Islamabad, Pakistan [Asianews 10/9/2010] - Trong những cuộc biểu tình chống lại dự định đốt kinh Coran, những người Hồi giáo tại Pakistan đã đốt phá một nhà thờ và tấn công nhiều ngôi nhà thờ khác.

Mặc dù mục sư Terry Jones đã hủy bỏ dự định đốt kinh Coran, hàng ngàn người Hồi giáo tại Pakistan, Indonesia và Afghanistan vẫn tham gia các cuộc biểu tình phản đối.

Tin tức từ Pakistan cho biết những người Hồi giáo cực đoan đã tấn công ba nhà thờ tại quận Narowal và phóng hỏa vào một nhà thờ tại làng Saidpur. Các nhóm Hồi giáo quá khích cũng loan báo họ sẽ đốt tất cả các nhà thờ Kitô tại Pakistan nếu mục sư Jones đốt kinh Coran.

8 triệu tín hữu Kito tại Pakistan hiện đang sống trong hoang mang lo sợ.

Riêng tại Afghanistan, một người bị thiệt mạng khi một đám đông tập trung trước một căn cứ của Liên Phòng Minh Ước Bắc Ðại Tây dương gọi tắt là Nato để phản đối. Ít nhứt tại 5 tỉnh Afghanistan cũng đã diễn ra những cuộc phản đối tương tự. Tại miền bắc thủ đô Kabul, hàng trăm người đã biểu tình, trong khi đó có 2 ngàn người khác đã tuần hành đến trước một cơ quan chính phủ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page