Một vị Giám mục Ấn độ

kêu gọi người Hồi giáo

hãy có thái độ khoan nhượng

 

Một vị Giám mục Ấn độ kêu gọi người Hồi giáo hãy có thái độ khoan nhượng.

Mumbai, Ấn độ [Asianews 11/9/2010] - Một vị giám mục Ấn độ kêu gọi Hồi giáo hãy có thái độ khoan nhượng.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asianews, Ðức cha Cornelius Leo, Tổng giám mục Bhopal, bang Madhya Pradesh, nói rằng các tín hữu Kitô sẽ không đốt Kinh Coran, nhưng đối lại người Hồi giáo cũng phải tỏ ra khoan nhượng hơn.

Ðức cha Leo cho biết: khi hay tin mục sư Terry Jones có ý định đốt kinh Coran, các tín hữu Kitô và các nhà lãnh đạo Hồi giáo trong bang đã đồng thanh lên án. Ðức cha nói rằng trong tôn giáo nào cũng có những phần tử cực đoan. Theo ngài, những người thiện chí không cần phải đáp trả trước những hành động thách thức như thế. Họ nên từ bỏ mọi hình thức cực đoan.

Ðức tổng giám mục Bhopal kêu gọi các cộng đồng tôn giáo thiểu số trong bang Madhya Pradesh hãy hợp tác với nhau không phải để chống lại khối đa số Ấn giáo, mà để cô lập các phần tử quá khích. Ngài nói: "Chúng tôi không sống như là một thiểu số chống lại đa số. Tôn trọng tôn giáo có nghĩa là tôn trọng con người. Tại bang Madhya Pradesh, chúng tôi có quan hệ tốt với các nhà lãnh đạo Hồi giáo. Nhiều người Hồi giáo đã tham dự các cuộc lễ mừng sinh nhựt 100 của Mẹ Terexa Calcutta."

Ðược hỏi: liệu các quan hệ tốt đẹp giữa các nhà lãnh đạo Công giáo và Hồi giáo có giúp cho Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung Ðông không, Ðức cha Leo trả lời rằng hiện các đền thờ Hồi giáo đang được xây cất khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, tại Trung đông, các nhà thờ lại không được phép xây cất, việc thờ phượng bị hạn chế bởi nhiều luật lệ và qui định.

Theo Ðức tổng giám mục Bhopal, người Hồi giáo cần biết rõ điều đó và tinh thần "có qua có lại" phải là nguyên tắc chủ yếu cho sự khoan nhượng tôn giáo.

Ðức cha Leo nói rằng chỉ xuyên qua tinh thần ấy mới đạt được những nền tảng cho sự tin tưởng hổ tương và sống chung hòa bình trong một trật tự thế giới mới.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page