Một vị Giám mục Hoa kỳ

kêu gọi các linh mục đến cầu nguyện

trước một bệnh viện phá thai

 

Một vị Giám mục Hoa kỳ kêu gọi các linh mục đến cầu nguyện trước một bệnh viện phá thai.

Hoa kỳ [CNS 9/9/2010] - Một vị Giám mục Hoa kỳ kêu gọi các linh mục trong giáo phận đến cầu nguyện trước một bệnh viện phá thai.

Ðức cha Samuel Aquila, Giám mục Fargo bang North Dakota đã kêu gọi tất cả các linh mục trong giáo phận hãy dành ít nhứt một tiếng đồng hồ để cầu nguyện trước bệnh viện chuyên phá thai duy nhứt trong tiểu bang. Ðức cha Aquila cũng mời gọi các linh mục hãy cùng với ngài tham gia một cuộc tuần hành đến bệnh viện vào ngày 26 tháng 9 năm 2010.

Ngày 27 tháng 8 năm 2010, 40 ngày trước khi khai mạc Chiến dịch vì sự sống trên toàn bang North Dakota, Ðức cha Aquila đã viết thư cho các linh mục để nhắc lại rằng chiến dịch vì sự sống sẽ diễn ra từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 31 tháng 10 năm 2010. Cao điểm của chiến dịch sẽ là một giờ cầu nguyện trước bệnh viện phá thai tại thành phố Fargo.

Ðức cha Aquila loan báo rằng ngài sẽ cầm đầu cuộc tuần hành của Giáo phận và sẽ dành một giờ để cầu nguyện trước bệnh viện.

Bà Rachelle Sauvageau, giám đốc của Văn phòng bảo vệ Sự Sống của Giáo phận, cho biết đã có ít nhứt 30 thai nhi đã được cứu thoát trong các chiến dịch được tổ chức trong 3 năm vừa qua.

Bà Sauvageau giải thích rằng con số các thai nhi được cứu thoát nhờ lời cầu nguyện, ăn chay và canh thức cầu nguyện có lẽ cao hơn nhiều. Nhiều người mẹ đã thay đổi ý định, nhưng không muốn cho văn phòng bảo vệ sự sống biết.

Bà giám đốc của văn phòng bảo vệ sự sống của Giáo phận Fargo khẳng định: "chứng tá trung thành về phẩm giá của mọi sự sống con người đang thực sự làm thay đổi các tâm hồn và cứu thoát sự sống".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page