Giáo hội tại Ấn độ

kêu gọi bảo vệ nữ nhi

 

Giáo hội tại Ấn độ kêu gọi bảo vệ nữ nhi.

New Delhi [Ucanews 9/9/2010] - Giáo hội tại Ấn độ kêu gọi bảo vệ nữ nhi.

Cha Cedric Prakash, một linh mục Dòng Tên tranh đấu cho nhân quyền, đã kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Ấn độ hãy bảo vệ các trẻ em gái.

Vị linh mục Dòng Tên này đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khi có tin một người đàn ông tại bang Gujarat đã bỏ rơi đứa con sơ sinh của mình trong một máng xới.

Các Prakash nói rằng các nhà lãnh đạo tôn giáo, bất luận thuộc tôn giáo nào, hãy dạy cho các tín đồ của mình biết can đảm bảo vệ trẻ sơ sinh nữ.

Theo tin, người đàn ông tên là Narottam Devipujak, một người buôn bán rau cải, đã hứa dâng cho vị thần gia đình một con dê nếu sinh được một đứa con trai. Nhưng ông cũng tuyên bố là sẽ tế sát đứa con nếu nó là con gái.

Ngày 2 tháng 9 năm 2010, một ngày sau khi con gái chào đời, ông đã ném nó vào một máng xối gần đền thờ của vị thần.

Cha Prakash nói rằng đây không phải là một biến cố riêng lẽ cho thấy thái độ miệt thị của xã hội đối với nữ nhi.

Cha Prakash cho biết: theo tỷ lệ sinh xuất hiện nay tại bang Gujarat, cứ 1,000 đứa trẻ trai mới có 883 trẻ gái. Dù vậy, xã hội vẫn tiếp tục chuộng con trai hơn con gái.

Theo Ấn giáo, con trai thường là người có trách nhiệm thực thi các nghi thức cuối cùng cho người chết trong gia đình. Trong khi con trai được thừa hưởng gia tài thì con gái lại bị xem như một gánh nặng, bởi vì gia đình phải đóng của hồi môn khi gã con.

Cha Prakash cho biết: Giáo hội Công giáo tại Ấn độ đang nghĩ đến việc cử hành Ngày 8 tháng 9, Lễ sinh nhựt Ðức Mẹ, như ngày của Nữ Nhi.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page