Người Công giáo tại ba tỉnh Tây Bắc Việt nam

bất chấp lệnh cấm họp nhau để cầu nguyện

 

Người Công giáo tại ba tỉnh Tây Bắc Việt nam bất chấp lệnh cấm họp nhau để cầu nguyện.

Lai Châu, Việt nam [Ucanews 9/9/2010] - Người Công giáo tại ba tỉnh Tây Bắc Việt nam bất chấp lệnh cấm họp nhau đề cầu nguyện.

Theo tin của hãng thông tấn Ucanews, hàng ngàn người Công giáo tại ba tỉnh Tây Bắc Việt nam đã họp nhau tại nhà riêng để cầu nguyện.

Ông Giuse Nguyễn văn Tiến, một người Công giáo tại quận Mường An, tỉnh Ðiện Biên, cho biết, sau khi tham dự một buổi cầu nguyện cách nhà ông 80 cây số, ông bắt đầu mời những người Công giáo địa phương đến cầu nguyện tại nhà ông.

Người tín hữu 54 tuổi này nói rằng ông rất sung sướng vì hiện có khoảng 120 người đã tập trung thường xuyên tại nhà ông vào mỗi ngày Chúa Nhựt để cầu nguyện.

Ông cũng cho biết công an đã nhiều lần tra hỏi ông và yêu cầu ông ngưng các buổi cầu nguyện. Nhưng ông nói rằng người Công giáo không sợ gì cả vì họ chỉ họp nhau để cầu nguyện cho người quá cố vào các dịp lễ giỗ và cho họ được sống tốt đẹp hơn mà thôi.

Ông Tiến cũng nói rằng tháng 8 năm 2010, Ðức cha Gioan Maria Vũ Tất, Giám mục phụ tá Giáo phận Hưng Hóa, đã làm đơn xin chính quyền địa phương cho phép người Công giáo được tập trung cầu nguyện vào mỗi tối.

Cha Phero Nguyễn Thanh Bình, cha sở giáo xứ Sapa, Lai Châu, giải thích rằng kể từ năm 2007, các hoạt động mục vụ tại các tỉnh Ðiện Biên và Lai Châu đã bị chính quyền cộng sản ngăn cấm. Lúc đó, các cộng đồng nhỏ gồm từ 50 đến 70 người chỉ còn biết tập trung tại nhà riêng để cầu nguyện. Cha Bình cho biết: hiện con số này đã lên đến 4 ngàn người.

Vị linh mục này cũng cho biết đã gởi các giảng viên giáo lý và chủng sinh đến dạy giáo lý cho người Công giáo tại các tỉnh địa đầu này.

Nhiều người Công giáo tại các tỉnh này nói rằng họ muốn chính quyền địa phương phải nhìn nhận các hoạt động tôn giáo của họ và cho phép họ xây cất nhà thờ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page