Tòa thánh và Cape Verde

quyết định tiến tới một thỏa hiệp

 

Tòa thánh và Cape Verde quyết định tiến tới một thỏa hiệp.

Roma [Zenit 9/9/2010] - Tòa thánh và Cape Verde quyết định tiến tới một thỏa hiệp.

Hôm thứ Ba 8 tháng 9 năm 2010, Ðức thánh cha Benedicto XVI đã tiếp kiến thủ tướng Cape Verde, ông Jose Maria Pareira Neves. Trước đó, thủ tướng Cape Verde đã hội kiến với Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh và bộ trưởng ngoại giao Tòa thánh, Ðức cha Dominque Mamberti.

Hai bên đã quyết định thành lập một Ủy ban làm việc song phương để soạn thảo một thỏa hiệp giữa Tòa thánh và quốc gia này.

Một thông cáo của Tòa thánh viết rằng Giáo hội đã đóng góp lớn lao vào phúc lợi của quốc gia hải đảo này.

Cộng hòa Cape Verde là một quốc gia hải đảo nằm trong Ðại Tây Dương, nhìn về Phi châu. Cộng hòa này đã dành được độc lập khỏi Bồ Ðào Nha năm 1975 và là thành viên của "cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi".

Hiện dân số quốc gia này chỉ có 400 ngàn dân mà phần lớn theo Kitô giáo. Số người Công giáo chiếm khoảng 80 phần trăm.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page