Các linh mục và giáo dân Sri Lanka

tham dự buổi canh thức cầu nguyện

để phản đối tổng thống nước này

 

Các linh mục và giáo dân Sri Lanka tham dự buổi canh thức cầu nguyện để phản đối tổng thống nước này.

Colombo, Sri Lanka [Asianews 8/9/2010] - Một số linh mục và giáo dân Sri Lanka tham dự một buổi canh thức cầu nguyện để phản đối tổng thống nước này, ông Mahinda Rajapaksa, người đang củng cố quyền lực để tìm kiếm một nhiệm kỳ thứ ba.

Sáng thứ Tư 8 tháng 9 năm 2010, khoảng 100 người đã tập trung trước nhà thờ thánh Philipphe Neri tại trung tâm thủ đô Colombo để lần chuỗi và xin Ðức Mẹ phù hộ xứ sở. Trên một biểu ngữ, người ta đọc được khẩu hiệu: "Chúng tôi chống lại việc tu chính hiến pháp mà không màng đến dân chúng".

Sáng thứ Tư 8 tháng 9 năm 2010, là ngày Quốc hội Sri Lanka nhóm họp để duyệt lại tu chính án thứ 18 do tổng thống Rajapaksa đề nghị. Nếu được thông qua, tu chính án này sẽ nới lỏng quyền hạn của tổng thống và cho phép ông được ra ứng cử vô thời hạn.

Nữ tu Rose Fernando, thuộc dòng Phanxica, là một trong những người tham gia buổi cầu nguyện để phản đối chính phủ. Theo nữ tu này, chính phủ nên tham khảo ý kiến dân chúng trước đã. Một tu chính án như thể chỉ phá hoại nền dân chủ mà thôi. Nếu tu chính án này được thông qua thì điều đó có nghĩa là người dân Sri Lanka hết tự do.

Trong khi đó thì tình trạng căng thẳng tại thủ đô Colombo ngày càng gia tăng. Các đảng đối lập, các nghiệp đoàn và các hiệp hội báo chí đã chuẩn bị biểu tình. Người ta lo ngại sẽ có những cuộc đụng độ trong những ngày sắp tới.

Hội đồng Giám mục Sri Lanka đã ủng hộ các cuộc phản đối của dân chúng. Trong một thông cáo báo chí, các Ðức giám mục Sri Lanka nói rằng với tư cách là những nhà lãnh đạo tinh thần của cộng đồng Công giáo, các ngài luôn quan tâm đến phúc lợi của dân chúng. Do đó, các ngài khẳng định rằng trong bất cứ hành động tu chính án nào, các giá trị nền tảng của dân chủ, tính trong suốt và khả tín của các cơ chế chính trị và xã hội cần phải được tôn trọng.

Các vị chủ chăn Giáo hội tại Sri Lanka tuyên bố: "Trong mọi sự, phúc lợi và sự thịnh vượng của dân chúng cũng như phẩm giá con người và tự do của họ không thể bị hy sinh".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page