Ðức thánh cha đề cao các nỗ lực

bênh vực tự do tôn giáo

của Hội đồng Âu Châu

 

Ðức thánh cha đề cao các nỗ lực bênh vực tự do tôn giáo của Hội đồng Âu Châu.

Roma [Zenit 8/9/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI đề cao các nỗ lực bênh vực tự do tôn giáo của Hội đồng Âu Châu.

Sáng thứ Tư 8 tháng 9 năm 2010, Ðức thánh cha đã đặc biệt chào thăm Thư ký và các thành viên của Nghị viện Âu châu hiện diện trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần tại Ðại thính đường Phaolo VI.

Sau buổi tiếp kiến chung, Ðức thánh cha đã hội kiến với phái đoàn nghị viện Âu Châu đến Roma để kỷ niệm 60 năm công bố Công Ước Âu Châu về quyền con người.

Trong cuộc hội kiến, Ðức thánh cha đề cao các nỗ lực của Nghị viện Âu Châu trong việc bênh vực tự do tôn giáo. Ngài cũng lên tiếng tố cáo các bạo động và thái độ bất khoan nhượng mà tín đồ các tôn giáo là nạn nhân tại Âu Châu cũng như các nơi khác.

Ngoài ra, Ðức thánh cha cũng đề cập đến một số vấn đề mà Nghị Viện Âu châu đang quan tâm đến như các điều kiện sống của những người đang gặp khó khăn hay phải chịu những vi phạm nặng nề đến phẩm giá của họ.

Ðức thánh cha đặc biệt chú ý đén những người khuyết tật, các trẻ em bị ngược đãi, người di dân. Riêng về số phận của người tỵ nạn, ngài nhấn mạnh rằng họ là những người phải đau khổ nhiều nhứt vì cuộc khủng hoảng kinh tế, đồng thời cũng là nạn nhân của óc cuồng tín và những hình thức nô lệ mới như nạn buôn người, ma túy hay mại dâm. Ðức thánh cha cũng nhắc đến các nạn nhân của những cuộc xung đột và người dân trong những nền dân chủ còn non yếu.

Ðức thánh cha khẳng định: "Trong bối cảnh xã hội hiện nay, trong đó các dân tộc và các nền văn hóa giao lưu với nhau, phát huy các quyền phổ quát, bất khả xâm phạm, bất khả di nhượng và bất khả phân rẽ là một nghĩa vụ".

Ðức thánh cha cũng nhắc lại những lần ngài đã tố cáo "chủ nghĩa duy tương đối về các giá trị, quyền và nghĩa vụ". Ngài nhấn mạnh rằng các giá trị, quyền và nghĩa vụ là nền tảng khách quan của các tổ chức quốc tế như Hội đồng Âu Châu. Những giá trị phổ quát này cũng là điều kiện để có được "một cuộc đối thoại phong phú giữa các nền văn hóa khác nhau".

Nhưng theo Ðức thánh cha, những giá trị, các quyền phổ quát và các nghĩa vụ này lại xuất phát từ chính phẩm giá tự nhiên của con người.

Ngài khẳng định: đức tin Kitô không phải là một chướng ngại cho hoạt động của lý trí, mà trái lại kích thích lý trí đi tìm kiếm "nền tảng siêu nhiên" của phẩm giá con người.

Cuối cùng, Ðức thánh cha kêu gọi hãy tôn trọng phẩm giá bằng cách tôn trọng sự sống con người "từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên" cũng như hôn nhân vốn là sự trao ban độc nhứt vô nhị giữa một người nam và một người nữ. Ðức thánh cha xem việc tôn trọng các giá trị nhân bản nền tảng này như một điều kiện để đương đầu với những thách đố của lịch sử.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page