Tòa thánh lên án ý định đốt kinh Coran

của một Giáo hội Tin lành Baptist Hoa kỳ

 

Tòa thánh lên án ý định đốt kinh Coran của một Giáo hội Tin lành Baptist Hoa kỳ.

Vatican [AFP 8/9/2010] - Tòa thánh lên án ý định đốt kinh Coran của một Giáo hội Tin lành Baptist Hoa kỳ.

Tưởng cũng nên nhắc lại: mục sư Terry Jones, thủ lãnh của giáo phái có tên là "Dove World Oureach Center" [Trung Tâm Bồ Câu trợ giúp thế giới] tại thành phố Gainesville, bang Florida, Hoa kỳ, đã lên kế hoạch sẽ công khai đốt Kinh Coran vào ngày 11 tháng 9 năm 2010, tức ngày kỷ niệm 9 năm cuộc khủng bố do những người Hồi giáo cực đoan thực hiện.

Ý đồ này đã bị khắp nơi lên án. Tòa thánh cũng đã mạnh mẽ lên án ý định ngông cuồng này.

Trong một thông cáo được cho phổ biến hôm thứ Tư 8 tháng 9 năm 2010, Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn, nói rằng hành động của mục sư Terry Jones là một xúc phạm nặng nề đến một cuốn sách được xem là linh thánh của một cộng đồng tôn giáo.

Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn nhấn mạnh rằng "người ta không thể bù đắp những hành vi bạo động thô bỉ" của cuộc khủng bố tại Hoa kỳ ngày 11 tháng 9 năm 2001 bằng việc đốt Kinh Coran.

Theo Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn, "mỗi tôn giáo đều có sách thánh, các linh địa và biểu tượng riêng, do đó có quyền được tôn trọng và bảo vệ". Tôn trọng như thế cũng chính là tôn trọng phẩm giá của những người theo tôn giáo và sự tự do lựa chọn của họ trong vấn đề tôn giáo.

Hội đồng Tòa thành về đối thoại liên tôn kêu gọi tất cả những nhà lãnh đạo tôn giáo và mọi tín đồ hãy mạnh mẽ lên án mọi hình thức bạo động nhân danh tôn giáo.

Hôm thứ Ba 7 tháng 9 năm 2010, báo Người quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa thánh cũng đã lên án ý đồ đốt kinh Coran nói trên.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page