Ðức thánh cha kêu gọi

sám hối hơn là cải tổ cơ cấu

 

Ðức thánh cha kêu gọi sám hối hơn là cải tổ cơ cấu.

Vatican [AFP 8/9/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI kêu gọi sám hối hơn là cải tổ cơ cấu.

Trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần sáng thứ Tư 8 tháng 9 năm 2010, Ðức thánh cha tiếp tục ôn lại cuộc đời và gương sáng của thánh nữ Hildegarde. Nhấn mạnh đến cuộc chiến đấu của vị thánh nữ này, Ðức thánh cha khẳng định rằng, để đối phó với những tai tiếng về lạm dụng tình dục trong Giáo hội, sám hối có hiệu quả hơn là những thay đổi cơ cấu.

Ðức thánh cha nhấn mạnh: thánh nữ Hildegarde, người đã sống tại Ðức vào thế kỷ thứ 12, đã từng khẳng định rằng "một sự canh tân đích thực của cộng đồng Giáo hội không đạt được bằng cách thay đổi cơ cấu cho bằng một tinh thần sám hối chân thành và một sự hoán cãi tích cực".

Theo Ðức thánh cha, thánh nữ Hildegarde đã đặc biệt chống lại Phong trào những người Cathare tại Ðức là những người đề nghị một cuộc cải tổ Giáo hội tận căn, nhứt là chống lại các lạm dụng của hàng giáo sĩ.

Ðức thánh cha nói: "đây là một sứ điệp mà chúng ta đừng bao giờ quên".

Ðức thánh cha nhấn mạnh một lần nữa: thánh nữ Hildegarde kêu gọi "các cộng đoàn tu và giáo sĩ hãy sống phù hợp với ơn gọi của mình".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page