Các Ðức giám mục Phi luật tân tin tưởng

nơi các cuộc hòa đàm giữa chính phủ

và các phiến quân Hồi giáo ở miền nam

 

Các Ðức giám mục Phi luật tân tin tưởng nơi các cuộc hòa đàm giữa chính phủ và các phiến quân Hồi giáo ở miền nam nước này.

Manila [Ucanews 7/9/2010] - Các Ðức giám mục Phi luật tân tin tưởng nơi các cuộc hòa đàm giữa chính phủ và các phiến quân Hồi giáo tại miền nam nước này.

Sau tháng chay Ramadan của người Hồi giáo, các cuộc thương thuyết hòa bình giữa chính phủ Phi luật tân và các phiến quân Hồi giáo ở miền nam sẽ được tái tục.

Ðức cha Jose Colin Bagaforo, Giám mục phụ tá giáo phận Cotabato, miền nam Phi luật tân nói rằng "ngài hy vọng rằng các cuộc thương thuyết giữa chính phủ và các phiến quân sẽ đạt được một thỏa hiệp hòa bình".

Tuy nhiên, Ðức giám mục phụ tá Giáo phận Cotabato đề nghị chính phủ nên cho đại diện của các cộng đồng thổ dân và nhiều lãnh vực khác tại đảo Mindanao góp ý kiến trong việc soạn thảo các kế hoạch hòa bình.

Tại Cagayan de Oro, miền bắc Cotabato, Ðức cha Antonio Ledesma đã hợp tác với quân đội chính phủ và một tổ chức không chính phủ để thăng tiến một nền "văn hóa hòa bình".

Ðức cha Ledesma nói rằng "hòa bình vượt qua mọi biên giới. Tất cả mọi nỗ lực xây dựng hòa bình cần phải vượt qua tôn giáo và văn hóa.

Ðược biết Mặt Trận giải phóng hồi giáo Moro, được thành lập từ thập niên 70 để tranh đấu cho một quốc gia hồi giáo độc lập tại Miền nam, đã chấp nhận đàm phán với chính phủ kể từ năm 1997.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page