Giáo hội tại Bolivia kêu gọi

bảo vệ quyền của trẻ em

 

Giáo hội tại Bolivia kêu gọi bảo vệ quyền của trẻ em.

La Paz, Bolivia [CNA 7/9/2010] - Giáo hội tại Bolivia kêu gọi bảo vệ quyền của trẻ em.

Giải thích về chủ đề "Trẻ em vị thành niên di dân và tỵ nạn" được Ðức thánh cha Benedicto XVI đề ra cho Ngày Di Dân và Tỵ Nạn năm 2010, Ðức cha Tito Solari, Tổng giám mục Cochabamba, Bolivia, kêu gọi dân chúng hãy bảo vệ quyền của trẻ em, nhứt là trẻ em của các gia đình di dân và tỵ nạn.

Theo Ðức cha Solari, trẻ em có quyền được có một tên gọi, được biết cha mẹ mình là ai, được sống với cha mẹ mình, được có một quốc tịch cũng như được lớn lên trong một gia đình và trong một bầu khí hạnh phúc, yêu thương và cảm thông.

Ðức tổng giám mục Cochabamba giải thích rằng "gia đình là môi trường ưu biệt để mỗi người học biết trao ban và nhận lãnh". Vì thế, cha mẹ cần phải nỗ lực không ngừng để dạy dỗ con cái. Ðôi khi, đây là một trách vụ khó khăn, nhưng cha mẹ đừng bao giờ bỏ cuộc và xao lãng trong việc dạy dỗ con cái về những giá trị luân lý và tôn giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page