Khóa học hỏi dành cho

các Ðức giám mục mới chịu chức

 

Khóa học hỏi dành cho các Ðức giám mục mới chịu chức.

Roma [Zenit 7/9/2010] - Khoảng 100 Giám mục mới chịu chức trong vòng 5 năm trở lại, trong đó có một số Giám mục Việt nam, đang tham dự một khóa học hỏi do bộ truyền giáo tổ chức.

Các Ðức giám mục đến từ 40 quốc gia trên thế giới.

Theo chương trình của Tòa thánh, các vị giám mục được Ðức thánh cha bổ nhiệm và tấn phong trên khắp thế giới trong vòng 5 năm qua phải về Roma để tham dự chương trình thường huấn đặc biệt. Khóa thường huấn kéo dài từ ngày 5 đến 19 tháng 9 này qui tụ khoảng 100 vị giám mục trên khắp thế giới.

Trong số các tham dự viên có 9 Giám Mục từ Việt Nam: (1) Ðức cha Giuse Ðặng Ðức Ngân, Giám mục Cao Bằng Lạng Sơn; (2) Ðức cha Lorenso Chu Văn Minh, Giám mục phụ tá Hà Nội; (3) Ðức cha Cosma Hoàng văn Ðạt, Giám mục Bắc Ninh; (4) Ðức cha Gioan Maria Vũ Tất, Giám mục phụ tá Hưng Hóa; (5) Ðức cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Phát Diệm; (6) Ðức cha Mattheo Nguyễn văn Khôi, Giám mục phó Qui Nhơn; (7) Ðức cha Vinh sơn Nguyễn văn Bản, Giám mục Ban Mê Thuột; (8) Ðức cha Toma Vũ Ðình Hiệu, Giám mục phụ tá Xuân Lộc; và (9) Ðức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục phụ tá Saigòn.

Vào ngày thứ Bảy 11 tháng 9 năm 2010, các tham dự viên sẽ được Ðức thánh cha Benedicto XVI tiếp kiến. Ngày hôm sau, các vị sẽ hành hương đến Assisi, quê hương của thánh Phanxico Assisi.

Khóa học này đã được bộ truyền giáo tổ chức lần đầu tiên vào năm 1994, với mục đích dành cho các vị Giám mục mới chịu chức một thời gian để cầu nguyện, suy tư, đào sâu cuộc sống và tác vụ Giám mục.

Sẽ có nhiều vị Hồng y đứng đầu các bộ trong giáo triều thuyết trình tại khóa học.

Riêng Ðức hồng y Ivan Dias, bộ trưởng bộ truyền giáo và đức cha Robert Sarah, thư ký của bộ, sẽ trình bày về nguồn gốc, sự phát triển và hoạt động của bộ cũng như các cơ sở trực thuộc bộ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page