Người Công giáo Nam Hàn hăng say

đóng góp vào việc tổ chức

Ðại hội Giáo Dân Á châu

 

Người Công giáo Nam Hàn hăng say đóng góp vào việc tổ chức Ðại hội Giáo Dân Á châu.

Seoul [Asianews 6/9/2010] - Người Công giáo Nam Hàn hăng say đóng góp vào việc tổ chức Ðại Hội Công Giáo Á Châu.

Ðược biết Ðại hội Á Châu do Hội đồng Tòa thánh về giáo dân tổ chức, đã kết thúc tại Seoul hôm Chúa Nhựt 5 tháng 9 năm 2010.

Một trong những người có công nhứt trong việc tổ chức Ðại hội là giáo sư Thomas Han, người vừa được bổ nhiệm làm đại sứ Nam Hàn bên cạnh Tòa thánh. Bên cạnh ông là vô số thiện nguyện viên giáo dân Nam Hàn.

Ông Kim, một cựu giám đốc của một công ty sắt, đã dành nguyên một tuần lễ để đưa đón 400 đại biểu giáo dân đến từ khắp Á Châu.

Giám đốc của báo "Hòa bình", một trong những nhựt báo Công giáo tại Nam Hàn, không những đã đảm nhận việc tổ chức các cuộc họp báo, mà còn có mặt trong các công tác lau dọn trong các phòng ăn và phòng họp tại Ðại hội.

Ðể phục vụ tại Ðại hội, nhiều người đã hy sinh các ngày nghỉ thường niên của mình. Các thành viên của Phong trào Focolare và Tân dự tòng đảm trách việc thông dịch các bài diễn văn sang tiếng Ý, Anh ngữ và Nam Hàn.

Ngoài ra, còn phải kể đến đội ngũ đông đảo của các bà mẹ, các bà nội trợ hy sinh làm các công việc như trang hoàng, phục vụ trong các phòng ăn.

Trong bài giảng thánh lễ bế mạc Ðại hội tại nhà thờ chính tòa Myongdong, Ðức hồng y Nicholas Cheong Jinsuk, Tổng giám mục Seoul, đã nói đến những cột trụ chống đỡ của đời sống đức tin tại Nam Hàn. Chỉ trong vòng 30 năm vừa qua, Giáo hội Công giáo tại Nam hàn đã gia tăng 66 phần trăm. Hiện nay Giáo hội này có khoảng 6 triệu tín hữu, chiếm 10 phần trăm dân số. Theo Ðức hồng y Tổng giám mục Seoul, chính sự phục vụ bác ái không biết mệt mõi đối với những người đang túng thiếu và lập trường kiên vững của Giáo hội trong việc tranh đấu cho công lý, quyền của công nhân dưới các chế độ độc tài là yếu tố góp phần phát triển Giáo hội tại Nam Hàn.

Ngoài ra, sức mạnh của Giáo hội tại Nam Hàn cũng đến từ gương hy sinh của các vị tử đạo. Chỉ trong giai đoạn 100 năm, đã có ít nhứt 10 ngàn người Công giáo Ðại Hàn chết vì niềm tin của mình

Theo Ðức hồng y Cheong, chính vì là một thiểu số trong xã hội mà Giáo hội Công giáo tại Nam Hàn càng nên giống với cộng đồng tín hữu tiên khởi. Ngài nói: "làm thiểu số là đặc điểm của các vị ngôn sứ" do đó không nên khiến cho người Công giáo phải bi quan hay thụ động.

Kết thúc bài giảng trong thánh lễ bế mạc Ðại hội giáo dân Á Châu, Ðức hồng y Tổng giám mục Seoul nói: "công cuộc rao giảng Tin Mừng cho Á châu không phải là một "sứ mệnh bất khả thi". Giáo hội tại Á châu cần có những vị tông đồ mới, thấm nhuần giáo huấn xã hội của Giáo hội, có thể bày tỏ sứ mệnh của mình bằng đối thoại và rao giảng tin mừng. Một kỷ nguyên mới, một mùa xuân mới của rao giảng tin mừng đã ló rạng tại Á châu. Ðã đến lúc các vị tông đồ mới phải hành động như những chứng nhân của Chúa Kitô, không chút sợ hãi để biến Á châu thành một lục địa của hy vọng cho thế giới".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page