Người Công giáo tại Papua New Guinea

và cuộc chiến chống dịch bệnh Sida

 

Người Công giáo tại Papua New Guinea và cuộc chiến chống dịch bệnh Sida.

Roma [CNA 6/9/2010] - Người Công giáo Papua New Guinea được ca ngợi vì nỗ lực phòng chống Sida.

Trong một bài phát biểu tại một Diễn Ðàn Liên Hiệp Quốc được tổ chức tại thành phố Melbourne, Úc đại lợi, hồi tuần qua, bộ trưởng phát triển cộng đồng Papua New Guinea, bà Carol Kidu, nói rằng các linh mục tu sĩ và giáo dân là những anh hùng vô dành trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh Sida.

Theo hãng thông tấn Fides, rất nhiều bệnh viện tại Papua New Guinea do Giáo hội Công giáo điều khiển. Nhờ nỗ lực của các nhân viên Giáo hội, nhiều bệnh nhân Sida được chăm sóc và con số người mắc bệnh cũng giảm sút.

Hãng thông tấn Fides đưa tin rằng tại Diễn Ðàn Liên Hiệp Quốc, đã có hai nữ tu làm y tá và cố vấn tâm lý cho các bệnh nhân Sida và một linh mục bác sĩ thuyết trình. Cả ba đều đang làm việc trong những vùng xa xôi hẽo lánh tại Papua New Guinea là nơi mà dịch bệnh Sida dễ lay lan và nạn bạo hành trong gia đình rất phổ biến.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page