Ðức hồng y Giáo chủ Scotland

tố cáo thái độ chống Kitô

và Công giáo của Ðài BBC

 

Ðức hồng y Giáo chủ Scotland tố cáo thái độ chống Kitô và Công giáo của Ðài BBC.

London [CWN, CNA 6/9/2010] - Ðức hồng y Giáo chủ Scotland tố cáo thái độ chống Kitô và Công giáo của Ðài BBC.

Trong một tuyên ngôn mới đây, Ðức hồng y Keith O'Brien, Tổng giám mục St Andrews và Edinburgh, Giáo chủ Giáo hội Scotland, nói rằng một cuộc nghiên cứu về các chương trình của Ðài BBC đối với Kitô giáo nói chung và cách riêng đối với Công giáo cho thấy Ðài này luôn có chủ trương chống Kitô giáo và Công giáo.

Ðức hồng y O'Brien lo ngại rằng một cuốn phim tài liệu về Ðức thánh cha Benedicto XVI mà Ðài BBC dự trù cho trình chiếu nhân dịp Ðức thánh cha viếng thăm Anh Quốc, sẽ là một hành động "nhục mạ" đối với Ðức thánh cha và công kích nhắm vào Giáo hội Công giáo.

Ðức hồng y Giáo chủ Giáo hội Scotland cho biết: mới đây, ông Mark Thompson, tổng giám đốc Ðài BBC, một người Công giáo cựu học sinh của Dòng Tên, đã nhìn nhận rằng trong suốt thập niên 80, Ðài này luôn thiên vị trong các chương trình chính trị của mình. Ðức hồng y O'Brien cũng nói rằng nhiều nhân viên của Ðài cũng đã tiết lộ rằng Ðài này luôn có thái độ bất khoan nhượng đối với Kitô giáo. Các giám đốc về tin tức của Ðài nói với các vị lãnh đạo Công giáo rằng hiện Ðài này đang chạy theo trào lưu thế tục cực đoan do đó các bài tường thuật về những vấn đề tôn giáo nói chung và các riêng về Kitô giáo luôn bị bóp méo.

Ðược biết: vào ngày 15 tháng 9 năm 2010, tức một ngày trước khi Ðức thánh cha viếng thăm Anh Quốc, Ðài BBC sẽ cho trình chiếu một cuốn phim tài liệu với tựa đề "Benedicto: những vụ xét xử một vị Giáo hoàng". Ðức hồng y O'Brien nói rằng cuốn phim có nội dung hoàn toàn thóa mạ đối với Ðức thánh cha.

Cũng liên quan đến chuyến viếng thăm Anh quốc của Ðức thánh cha. Cựu thủ tướng Anh, ông Tony Blair đã xác định rằng ông không hề có bất cứ đóng góp cá nhân nào để trang trải các chi phí của chuyến viếng thăm.

Ông Blair, người đã trở lại Công giáo không bao lâu sau khi từ chức thủ tướng, đã bị điều tra về vấn đề này bởi vì hiện nay đang có cuộc tranh luận về việc xử dụng ngân quĩ đề tài trợ cho chuyến viếng thăm.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhựt báo "The Daily Telegraph", cựu thủ tướng Anh khẳng định rằng ông không hề có bất cứ đóng góp cá nhân nào cho chuyến viếng thăm.

Theo chương trình, ông Blair sẽ có mặt trong cuộc gặp gỡ với Ðức thánh cha tại Sảnh Ðường Westminster, London.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page