Hoạt động của các nữ tu

thừa sai bác ái tại Gierusalem

 

Hoạt động của các nữ tu thừa sai bác ái tại Gierusalem.

Gierusalem [National Catholic Register 2/9/2010] - Các nữ tu thừa sai bác ái của Mẹ Terexa Calcutta đã hiện diện tại Gierusalem từ 10 năm nay. Công tác chính của các nữ tu này là đi từng nhà, chăm sóc các bệnh nhân, những người già yếu và giúp đỡ nhiều gia đình gặp khó khăn tại thành phố cổ này.

Nữ tu Louise Rosillo, bề trên nhà tại Gierusalem, nói với báo "the national catholic register" phát hành tại Hoa kỳ rằng trong khả năng của mình, các nữ tu giúp đỡ vật chất cho những người túng thiếu. Trong số những người được giúp đỡ phần lớn là các gia đình Hồi giáo.

Các nữ tu thừa sai bác ái cũng hiện diện tại Bethlehem, Nablus và Gaza. Chính tại Gaza mà cách đây 40 năm các nữ tu đã bắt đầu sứ mệnh tại Thánh Ðịa.

Nữ tu Theresena, bề trên nhà tại Gaza cho biết: các nữ tu làm chứng cho đức tin bằng những việc làm nhỏ bé hơn là bằng lời nói.

Về cuộc chiến tại vùng này, nữ tu Theresena nói rằng các nữ tu thừa sai bác ái chỉ biết trông cậy vào Chúa. Chị tin chắc là Chúa vẫn luôn chăm sóc các đứa trẻ mà các chị đang trông coi.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page