Tân Sứ thần Tòa thánh tại Iraq

 

Tân Sứ thần Tòa thánh tại Iraq.

Vatican [CNA 4/9/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI bổ nhiệm tân Sứ thần Tòa thánh tại Iraq.

Hôm thứ Bảy 4 tháng 9 năm 2010, Ðức thánh cha đã bổ nhiệm Ðức ông Giorgio Lingua làm Sứ thần Tòa thánh tại Iraq và Jordan.

Ðức tân Sứ thần sẽ nhận nhiệm sở vào giữa lúc Giáo hội tại Iraq đang phải chiến đấu để tìm kiếm hòa bình.

Ðức ông Lingua, người Ý, gia nhập ngành ngoại giao Tòa thánh từ năm 1992. Trong 18 năm qua, vị linh mục người Ý này đã làm việc tại các tòa Sứ thần ở Cote d' Ivoire, Hoa kỳ, Ý và Serbia. Ngoài ra, Ðức ông cũng đang phục vụ trong phân bộ ngoại giao của phủ Quốc vụ khanh Tòa thánh.

Ðức tân Sứ thần sẽ đến Iraq khi các nhà lãnh đạo Kitô tại nước này kêu cầu thế giới giúp đỡ và bảo vệ sau khi các đơn vị chiến đấu của Hoa kỳ triệt thoái khỏi nước này. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican hồi tháng 8 năm 2010, một viên chức Giáo hội tại Iraq nói rằng các nhóm thiếu số tại nước này không được an toàn và vì quân đội Hoa kỳ rút lui, tình hình Iraq thêm tồi tệ hơn.

Ðức cha Shlemon Warduni, Giám mục phụ tá thuộc nghi lễ Calde tại Baghdad nói rằng các tín hữu Kitô sẽ trở thành "những con dê tế thần" của ba nhóm tôn giáo chính tại Iraq là Shiite, Sunni và Kurd.

Ðức thánh cha cũng đã nhìn nhận tình hình khó khăn tại Iraq trong bài diễn văn chào mừng tân đại sứ Iraq bên cạnh Tòa thánh hồi đầu tháng 7 năm 2010. Ðức thánh cha kêu gọi các nước hãy liên kết với dân tộc đau khổ này để "xây dựng một môi trường luân lý hợp lý và hòa bình".

Ðức ông Lingua sẽ thay thế Ðức tổng giám mục Francis Assisi Chullikatt, người vừa được bổ nhiệm làm quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên hiệp Quốc hồi cuối tháng 7 năm 2010.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page