Tân bề trên tổng quyền

dòng Ða minh

 

Tân bề trên tổng quyền dòng Ða minh.

Roma [Zenit 5/9/2010] - Dòng Ða Minh đã có tân bề trên tổng quyền.

Trong tổng công hội khai mạc tại Roma hôm 31 tháng 8 năm 2010, cha Bruno Cadoré, người Pháp, đã được bầu làm bề trên tổng quyền của Dòng. Kể từ thánh tổ phụ Ða Minh, ngài là bề trên tổng quyền thứ 86 của Dòng.

Cha Cadore sinh năm 1954. Cha đã từng theo học y khoa tại đại học Công giáo Strasbourg và tốt nghiệp bác sĩ với một luận án về bệnh ung thư máu năm 1979.

Sau đó, tân bề trên tổng quyền dòng Ða Minh được bổ nhiệm làm giám đốc Trung Tâm đạo đức sinh học của Học Viện Công Giáo Lille. Năm 2001, cha được bầu làm bề trên giám tỉnh tại Pháp. Trong thời gian làm việc tại Học Viện Công Giáo Lille, cha Cadore đã cho xuất bản khoảng 40 nghiên cứu về y học.

Cha thụ phong linh mục năm 1986 và tốt nghiệp tiến sĩ thần học luân lý năm 1992.

Kể từ năm 2008, cha là thành viên của Hội đồng quốc gia về Sida.

Cha Cadore thay thế cha Carlos Azpiroz Costa trong một nhiệm kỳ 9 năm, đứng đầu một dòng tu có trên 6,000 nam tu sĩ và 3,000 nữ đan sĩ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page