Các tín hữu Kitô Nam Hàn kêu gọi

tái lập việc cứu trợ nhân đạo cho Bắc Hàn

 

Các tín hữu Kitô Nam Hàn kêu gọi tái lập việc cứu trợ nhân đạo cho Bắc Hàn.

Seoul [Asianews 2/9/2010] - Các tín hữu Kitô Nam Hàn kêu gọi tái lập việc cứu trợ nhân đạo cho Bắc Hàn.

Trong một cuộc họp báo trước dinh tổng thống Nam Hàn hôm 27 tháng 8 năm 2010, Hiệp Hội Công lý và Hòa bình của các mục sư Tin lành kêu gọi chính phủ Nam Hàn hãy tái lập việc viện trợ gạo và cứu trợ nhân đạo cho Bắc Hàn là nước đang trải qua một cuộc khủng hoảng trầm trọng về lương thực.

Theo Hiệp hội Tin lành này, thực phẩm thừa thải tại Nam Hàn không nên bị hoang phí mà cần được gởi tặng cho người dân Bắc Hàn, cho dẫu giữa hai nước đang có xung đột.

Kể từ khi lên cầm quyền, tổng thống Nam Hàn, ông Lee Myung Bak, đưa ra một điều kiện để viện trợ cho Bắc Hàn là nước này phải chấm dứt chương trình hạt nhân của mình. Ðây là một điều kiện mà Bắc Hàn luôn bác bỏ. Nước này vẫn xử dụng bom nguyên tử để đe dọa cộng đồng thế giới.

Tuy nhiên, theo Hiệp hội công lý và hòa bình của các mục sư Tin lành Nam Hàn, bước đầu tiên để xoa dịu những căng thẳng giữa hai bên là cần phải cứu trợ nhân dạo nhân dân Bắc Hàn.

Hội đồng các Giáo hội Kitô Nam Hàn cũng có cùng một quan điểm. Hội đồng này đã từng kêu gọi tổng thống Lee gởi gạo và phẩm vật cứu trợ nhân đạo sang Bắc Hàn.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page